1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình

Không cho tiền uống bia, nhóm trai làng đánh chết chủ doanh nghiệp

(Dân trí) - Bị một nhóm trai làng đến gây sự, xin tiền đi uống bia, ông Minh đã rút ví ra cho, tuy nhiên sau đó nhóm thanh niên này quay lại xin tiếp thì bị ông khước từ. Các đối tượng này đã đánh ông Minh đến tử vong.

Sáng 2/3,TAND tỉnh Quảng Bình đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Lê Đức Điền (SN 1986) , Lê Hữu Niệm (SN 1986) và Hồ Văn Nhuận (SN 1990) cùng trú tại xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) về tội “Giết người”, và “Cưỡng đoạt tài sản”.

Theo bản cáo trạng, vào trưa ngày 6/6/2015, sau khi đi dự đám cưới về, cả nhóm gồm: Lê Đức Điền, Hồ Văn Nhuận, Lê Hữu Niệm, Lê Văn Tỉnh và Hồ Văn Trung tiếp tục đến nhậu tại một quán rượu ở xã Sen Thủy.

Tại đây, cả nhóm bàn nhau gọi điện xin tiền một số doanh nghiệp khai thác quặng titan đóng trên địa bàn xã Sen Thủy và được vài doanh nghiệp đồng ý cho, trong đó có ông Minh. Sau đó, trong lúc đi qua nhà ông Minh, cả nhóm liền chạy thẳng vào nhà yêu cầu ông Minh cho tiền để mua một thùng bia.

Không cho tiền uống bia, nhóm trai làng đánh chết chủ doanh nghiệp - 1

Các bị cáo cúi đầu nhận lỗi tại toà

Thấy ông Minh không ra, Điền liền chửi tục bới, đe dọa lấy lốp xe, bẻ kính và gây khó khăn khi xuất quặng. Lúc đó, ông Minh đang ngủ, nghe tiếng chửi bậy, ông liền bật dậy, cầm thanh gỗ ở vách lán rượt đuổi Điền ra ngoài cổng.

Thấy “bang chủ” bị làm nhục và đuổi ra khỏi cổng, cả nhóm bàn nhau quay lại để “dằn mặt” ông Minh. Theo kế hoạch, Trung, Tỉnh và Hải đứng ngoài trông xe, còn Điền, Nhuận và Niệm xông vào dùng thanh gỗ đánh ông Minh.

Vụ ẩu đã khiến ông Minh bị thương nặng, còn nhóm trai làng bỏ chạy. Sau đó, bà Lê Thị Kim Loan (vợ ông Minh) đưa chồng vào nhà nghỉ trong tình trạng co giật, sùi bọt mép và khẩn trương đưa đi cấp cứu, tuy nhiên ông Minh đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Được biết, trước khi xảy ra sự việc này, ông Minh đã từng nhiều lần rút ví ra cho nhóm trai làng tiền đi ăn nhậu để tránh sự quấy rối, làm phiền đến công việc khai thác quặng của công ty.

Tại bản Giám định Pháp y ngày 12/6/2015 của TTGĐPY tỉnh Quảng Bình kết luận: “Nguyên nhân gây ra cái chết của ông Hồ Đức Minh là tụ máu ngoài màng cứng vùng đỉnh chẩm, chảy máu nhu mô não vùng chẫm và tụt, kẹt hành nhân tiểu não.

Tại phiên tòa sơ thẩm sáng nay, cả 3 bị cáo đã thành khẩn khai báo và cúi đầu nhận tội về những hành vi của mình gây ra, đồng thời cũng gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại.

Kết thúc phiên toà, HĐXX đã tuyên án, Lê Đức Điền 14 năm tù cho tội danh “Giết người”, 1,5 năm tù cho tội Cưỡng đoạt tài sản, tổng cộng là 15,5 năm tù giam, Hồ Văn Nhuận 15 năm tù cho tội “Giết người”, 1 năm tù cho tội Cưỡng đoạt tài sản, tổng cộng 16 năm tù. Lê Hữu Niệm 10 năm tù cho tội danh “Giết người”, 1 năm tù cho tội Cưỡng đoạt tài sản, tổng cộng là 11 năm tù.

Ngoài ra, cả 3 bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền là 180 triệu đồng.

Đặng Tài