Không chấp hành hiệu lệnh của CSGT có thể bị phạt tới 20 triệu đồng
(Dân trí) - Theo quy định, hiệu lệnh của người điều khiển giao thông là một trong những báo hiệu đường bộ và người tham gia giao thông đường bộ phải ưu tiên chấp hành.
Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 có quy định về việc chấp hành báo hiệu đường bộ của người tham gia giao thông.
Cụ thể, khoản 2 Điều 11 quy định người tham gia giao thông đường bộ phải chấp hành báo hiệu đường bộ theo thứ tự ưu tiên lần lượt là: Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông; Tín hiệu đèn giao thông; Biển báo hiệu đường bộ; Vạch kẻ đường và các dấu hiệu khác trên mặt đường; Cọc tiêu, tường bảo vệ, rào chắn, đinh phản quang, tiêu phản quang, cột km, cọc H; Thiết bị âm thanh báo hiệu đường bộ.
![Không chấp hành hiệu lệnh của CSGT có thể bị phạt tới 20 triệu đồng - 1 Không chấp hành hiệu lệnh của CSGT có thể bị phạt tới 20 triệu đồng - 1](https://cdnphoto.dantri.com.vn/FDJEuF3JRgZORUjJlwjhLbvFW1A=/thumb_w/1020/2025/02/18/4-1739894909055.jpg)
(Ảnh minh họa: G.T.).
Theo đó, hiệu lệnh của người điều khiển giao thông là một trong những báo hiệu đường bộ và người tham gia giao thông đường bộ phải ưu tiên chấp hành.
Nếu vi phạm, tài xế sẽ bị xử phạt theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
Căn cứ theo điểm c khoản 9 Điều 6, hành vi không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông sẽ bị phạt 18-20 triệu đồng, áp dụng cho người điều khiển ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự.
Đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự, mức phạt 4-6 triệu đồng.