1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Ngày thứ 3 xét xử vụ đầm tôm:

Không áp dụng tình tiết tăng nặng đối với anh em ông Vươn

(Dân trí) - Ngày xét xử thứ 3 vụ án Đoàn Văn Vươn và đồng phạm, sau phần luận tội, các luật sư vào cuộc đưa ra quan điểm bào chữa giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo tại phần tranh tụng nhưng đại diện VKSND TP Hải Phòng đã đưa ra quan điểm bác bỏ.

Tại phiên xét xử buổi sáng, đại diện Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) TP Hải Phòng đã kết luận hành vi phạm tội “Giết người” với 4 bị cáo Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý, Đoàn Văn Sịnh cùng bị cáo Đoàn Văn Vệ; 2 bị cáo nữ của vụ án là Nguyễn Thị Thương và Phạm Thị Báu (tức Hiền) cũng bị truy tố tội “Chống người thi hành công vụ”.

Tuy nhiên, trong quá trình giữ quyền công tố tại tòa, đại diện VKSND cũng đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) lưu tâm xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo.
Theo đó, phía đại diện Viện kiểm sát (VKS) đã đề nghị mức án với bị cáo Vươn từ 5 năm đến 6 năm tù; bị cáo Quý 4 năm 6 tháng đến 5 năm tù; bị cáo Sịnh từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù; bị cáo Vệ từ 24 tháng đến 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Cùng hưởng mức án treo với Vệ là mức án từ 18 đến 24 tháng tù dành cho bị cáo Báu; bị cáo Thương cũng phải chịu mức đề nghị từ 15 đến 18 tháng án treo.

Bị cáo Đoàn Văn Vươn bị đề nghị mức án từ 5 năm đến 6 năm tù.
Bị cáo Đoàn Văn Vươn bị đề nghị mức án từ 5 năm đến 6 năm tù.

Tại phiên tranh tụng, 11 luật sư bào chữa cho các bị cáo đã có nhiều quan điểm, ý kiến để bào chữa cho các bị cáo theo hướng nhẹ tội. Các luật sư đề nghị, HĐXX lưu ý xem xét đoàn cưỡng chế có phải lực lượng thi hành công vụ hay không vì những người này đã thi hành không đúng công vụ, trên một quyết định hành chính sai.

Tranh luận với các quan điểm bào chữa của luật sư tại tòa, đại diện VKS đã đưa ra các lập luận chứng minh các bị cáo đã phạm tội đúng như với quyết định truy tố như cáo trạng vụ án.

Đại diện VKS phản bác quan điểm luật sư rằng những người thi hành công vụ ở đây là cán bộ chiến sỹ công an, quân đội thuộc tổ công tác số 3 làm nhiệm vụ rà phá bom mìn, bảo vệ an toàn trong quá trình cưỡng chế. Vì vậy, những người thi hành công vụ đã làm đúng chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ngày mai 5/4, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hải Phòng sẽ nghị án và tiến hành tuyên án.
Ngày mai 5/4, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hải Phòng sẽ nghị án và tiến hành tuyên án.

Vị đại diện VKS cũng cho rằng việc truy tố 4 bị cáo Vươn, Vệ, Sịnh, Quý tội danh “Giết người” là đúng pháp luật.

Luật sư bảo vệ quyền lợi cho các bị hại cho rằng cần áp dụng thêm tình tiết truy tố vượt khung nữa là giết nhiều người, ngoài tình tiết giết người đang thi hành công vụ đối với bị cáo Vươn. VKS cho rằng, nếu áp dụng tình tiết này thì hậu quả xảy ra phải có từ 2 người chết trở lên do vậy không nhất thiết phải áp dụng thêm tình tiết tăng nặng nữa.

Phiên tòa xét vử vụ án ngày hôm nay đã kết thúc phần tranh tụng. Ngày mai 5/4, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hải Phòng sẽ nghị án và tiến hành tuyên án.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin.

Anh Thế - Quốc Đô