1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai

Khởi tố vụ Viện trưởng VKSND gây 4 vụ tai nạn liên hoàn

(Dân trí) - Chiều ngày 14/12, Công an tỉnh Kon Tum đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Trần Quang Hùng - Viện trưởng VKSND huyện Tu Mơ Rông để điều tra hành vi vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ.

Chiều cùng ngày, ông Hoàng Văn Phước- Viện trưởng VKSND tỉnh Kon Tum cũng cho biết, kết quả giám định thương tật đối với 6 nạn nhân trong vụ tai nạn do ông Hùng gây ra cho thấy nạn nhân nặng nhất là 43%. Sau kết quả giám định, giữa Công an và VKSND tỉnh đã thống nhất khởi tố vụ án, khởi tố bị can.


Nạn nhân bị chấn thương nặng nhất trong các vụ tai nạn do ông Hùng gây nên đang điều trị tại bệnh viện.

Nạn nhân bị chấn thương nặng nhất trong các vụ tai nạn do ông Hùng gây nên đang điều trị tại bệnh viện.

Tuy vậy, chiều ngày 14/12, VKSND vẫn chưa phê chuẩn quyết định vì vẫn chờ thêm kết quả giám định tài sản bị hư hỏng do vụ tai nạn gây ra.

Trước đó, báo Dân trí đã thông tin vụ việc, chiều ngày 4/12, sau khi nhậu say, ông Hùng đã lái xe công của VKSND huyện Tu Mơ Rông rời khỏi huyện đi về hướng TP Kon Tum. Khi đi đến địa bàn huyện Đăk Hà, ông Hùng đã gây ra 2 vụ tai nạn.

Sau khi gây tai nạn, mặc cho CSGT đuổi theo ông Hùng vẫn lái xe bỏ chạy rất nhanh. Khi về đến TP Kon Tum, ông Hùng tiếp tục gây thêm 2 vụ tai nạn, rồi lái xe về nhà riêng trên đường Phan Đình Phùng.

Tổng số nạn nhân trong các vụ tai nạn mà ông Hùng đã gây nên lên đến 8 người, trong đó có 2 người bị thương nặng, 1 nạn nhân trong tình trạng nguy kịch.

Thiên Thư

 

Khởi tố vụ Viện trưởng VKSND gây 4 vụ tai nạn liên hoàn - 2