1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Khởi tố vụ phá rừng pơmu ở biên giới Việt - Lào

(Dân trí) - Chiều 15/7, tin từ Chi Cục kiểm lâm tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ phá rừng pơmu ở khu vực biên giới Việt – Lào. Hiện hồ sơ khởi tố vụ án đã được chuyển sang cơ quan công an để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo Công an huyện Nam Giang, sau khi khởi tố vụ án khai thác, tàng trữ 28m3 gỗ pơmu ở khu vực xã La Dêê (huyện Nam Giang), lực lượng Kiểm lâm đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cho Công an huyện.

Sau khi tiếp nhận vụ án, Công an huyện Nam Giang đã cử 2 tổ công tác lên hiện trường vụ khai thác, tàng trữ trái phép gỗ pơmu tại xã La Dêê để tiến hành khám nghiệm hiện trường.


Số gỗ pơmu được đưa về đồn Công an Chà Vàl để điều tra

Số gỗ pơmu được đưa về đồn Công an Chà Vàl để điều tra

Bước đầu, tổ công tác xác định, có khoảng 60 cây pơmu tại khoảnh 10 thuộc Tiểu khu 351, gần cột mốc biên giới 717 giữa huyện Nam Giang và huyện Đắc Chưng (tỉnh Sê Kông, Lào) bị đốn hạ. Điểm phá rừng này cách trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Nam Giang khoảng 1,5km tính theo đường chim bay; còn điểm tập kết gỗ pơmu tại khoảnh 5 Tiểu khu 351 cách trạm chừng 500m.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, đây là vụ phá rừng quy mô lớn. Có hơn 10 đối tượng đã sử dụng cưa máy để triệt hạ hàng chục cây gỗ pơmu trong thời gian một tháng trở lại đây.

Như Dân trí đã đưa tin, trước đó, ngày 9/7, nhận tin báo của người dân, Đồn Công an Chà Vàl phối hợp với lực lượng Kiểm lâm Chà Vàl kiểm tra và phát hiện một vụ khai thác, tàng trữ trái phép 28m3 gỗ pơmu tại xã La Dêê (huyện Nam Giang).

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Nam Giang tiếp tục điều tra, làm rõ số đối tượng liên quan đến việc khai thác, tàng trữ số gỗ pơmu này.

Công Bính

Khởi tố vụ phá rừng pơmu ở biên giới Việt - Lào - 2