1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Phước:

Khởi tố vụ án liên quan đến 2 phụ nữ lấy hàng ở chợ TPHCM làm lan dịch bệnh

Phan Lâm

(Dân trí) - Hai phụ nữ đi lấy hàng tại các chợ đầu mối ở TPHCM về Bình Phước bán nhưng khai báo y tế không đầy đủ yếu tố dịch tễ, làm dịch bệnh lây lan phức tạp trên địa bàn TP Đồng Xoài.

Ngày 16/7, Thượng tá Ngô Thanh Hòa, Trưởng Công an TP Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người". Đây là vụ án đầu tiên được khởi tố, điều tra tại tỉnh Bình Phước.

Trước đó, tối 8/7, TP Đồng Xoài ghi nhận trường hợp mắc Covid-19 đầu tiên là một phụ nữ 49 tuổi, kinh doanh hải sản tại chợ Đồng Xoài (phường Tân Bình). Người phụ nữ này trực tiếp đi lấy hàng từ chợ đầu mối Bình Điền (TPHCM) về bán buôn cho nhiều tiểu thương. Ngay sau đó, ngành chức năng đã tổ chức điều tra dịch tễ, xác định được 15 F1.

Khởi tố vụ án liên quan đến 2 phụ nữ lấy hàng ở chợ TPHCM làm lan dịch bệnh - 1

Người dân thực hiện khai báo y tế trung thực giúp công tác phòng chống dịch bệnh tốt hơn.

Đến ngày 11/7, TP Đồng Xoài tiếp tục xác định thêm ca mắc Covid-19 cũng là một phụ nữ có yếu tố dịch tễ liên quan đến chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (TPHCM).

Qua khai thác thông tin, cả 2 trường hợp trên đã khai báo y tế không đầy đủ về yếu tố dịch tễ của mình, dẫn đến việc các cơ quan chức năng không kịp thời áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Do đó làm dịch bệnh lây lan phức tạp tại địa bàn TP Đồng Xoài.

Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27/4 đến tối 15/7, Bình Phước ghi nhận 44 ca mắc Covid-19. Riêng TP Đồng Xoài, ngày 11 - 13/7 ghi nhận 5 ca.