1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Khởi tố vụ án "hỗn chiến kinh hoàng trên sông"

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 15 đối tượng liên quan trong vụ hỗn chiến kinh hoàng trên sông Yên vào trưa ngày 7/7, khiến 12 người thương vong.

Chiều ngày 31/7, trao đổi với phóng viên Dân trí, Đại tá Trần Văn Thực, Chánh văn phòng Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan CSĐT, Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can vụ "hỗn chiến" trên sông xảy ra vào ngày 7/7 vừa qua. Cơ quan CSĐT cũng đã bắt tạm giam 15 đối tượng có liên quan để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án.

7 đối tượng cầm đầu đã bị bắt gi
7 đối tượng cầm đầu đã bị bắt giữ hôm 9/7 để phục vụ điều tra.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, ngày 7/7, một vụ hỗn chiến kinh hoàng xảy ra trên khu vực sông Yên, nơi giáp ranh giữa địa bàn hai xã Hải Châu (Tĩnh Gia) và xã Quảng Nham (Quảng Xương) từ mâu thuẫn trong việc tranh chấp trong nuôi và khai thác ngao ở khu vực bãi giữa sông Yên.

Vụ hỗn chiến với gần 100 người dân của cả hai phía kéo thuyền, bè ra giữa sông tham gia đánh nhau. Hậu quả của vụ hỗn chiến làm 3 người của phía xã Hải Châu rơi xuống sông Yên tử vong và 9 người khác bị thương.

Đến ngày 9/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra lệnh bắt khẩn cấp 7 đối tượng cầm đầu trong vụ hỗn chiến nói trên gồm: Nguyễn Văn Đạt (SN 1989), Trần Văn Quân (SN 1985), Đinh Văn Hà (SN 1982), Phạm Văn Tám (SN 1979), đều trú ở xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương; Nguyễn Văn Tuyển (SN 1987), Lê Văn Hòa (SN 1962) và Lê Văn Linh (SN 1963), ở xã Tân Dân, huyện Tĩnh Gia.

Vụ hỗn chiến
Vụ hỗn chiến đã gây xôn xao dư luận trong thời gian qua

Sau quá trình điều tra, làm rõ, cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 15 đối tượng. Hiện vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra.

Duy Tuyên