1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phú Yên:

Khởi tố thanh niên 18 tuổi ra tay sát hại bé gái 13 tuổi

(Dân trí) - Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Kim Phê để điều tra tội giết người.

Chiều ngày 22/6, cung cấp thông tin cho báo chí, Đại tá Lương Tấn Dĩnh, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Phú Yên cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Kim Phê (18 tuổi, trú thôn Hòa Hậu, xã An Thạch, huyện Tuy An, Phú Yên). Phê bị khởi tố điều tra tội giết người.

Khởi tố thanh niên 18 tuổi ra tay sát hại bé gái 13 tuổi - 1

Đối tượng Phạm Kim Phê

Sáng cùng ngày, VKSND tỉnh Phú Yên đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đối với Phạm Kim Phê.

Theo một lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên, hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục đấu tranh để làm rõ động cơ gây án của Phạm Kim Phê.

"Hiện Cơ quan CSĐT Công an Phú Yên vẫn đang đấu tranh. Căng thẳng lắm" – vị lãnh đạo này nói.

Khởi tố thanh niên 18 tuổi ra tay sát hại bé gái 13 tuổi - 2

Khu vực tìm thấy thi thể nạn nhân

Trước đó như Dân trí đã thông tin, sáng ngày 21/6, lực lượng chức năng phát hiện thi thể cháu Đỗ Thị Kim Hân (13 tuổi) ở khu vực rừng dương thuộc thôn Phú Sơn, xã An Ninh Đông (huyện Tuy An).

Qua rà soát, Công an huyện Tuy An xác định Phạm Kim Phê là đối tượng có nhiều nghi vấn liên quan đến cái chết của cháu Hân.

Khởi tố thanh niên 18 tuổi ra tay sát hại bé gái 13 tuổi - 3

Tang tóc bao trùm ngôi nhà nhỏ của bé gái bị sát hại

Quá trình đấu tranh, Phê khai nhận tối 17/6, sau khi rời cuộc vui chơi ở xã An Ninh Tây (huyện Tuy An), Phê nhận nhiệm vụ chở Đỗ Thị Kim Hân (13 tuổi) về nhà.

Tuy nhiên, Phê lại không chở thẳng về nhà mà chở Hân đến khu vực rừng dương thuộc thôn Phú Sơn, xã An Ninh Đông, sau đó ra tay sát hại. Lo sợ mọi người phát hiện Phê đã dùng tay để đào đất lấp thi thể của Hân nhằm che giấu hành vi tàn độc của mình.

Trung Thi