1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Nông:

Khởi tố nữ tài xế vụ xe ô tô trôi tự do đè chết người đi đường

(Dân trí) - Theo kết quả điều tra ban đầu, do tài xế không kéo hết thắng tay, chiếc xe ô tô dựng bên đường bất ngờ chạy lùi tự do và tông phải 1 phụ nữ xe máy khiến người này tử vong.

Ngày 4/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Gia Nghĩa cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (SN 1979, trú tại TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sáng 28/2/2020, Nguyễn Thị Ngọc Hạnh thuê chiếc xe ô tô loại 4 chỗ của anh H ở TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Khởi tố nữ tài xế vụ xe ô tô trôi tự do đè chết người đi đường - 1
Hiện trường vụ tai nạn do chiếc xe ô tô tụt dốc

Sau đó, anh H. dùng xe ô tô của mình chở Nguyễn Thị Ngọc Hạnh  đến TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Khi đến nơi, Hạnh điều khiển xe ô tô chở anh H. đến Chi cục Thi hành án TP. Gia Nghĩa, rồi lái chiếc xe ô tô đến giao dịch tại cửa hàng Viettel TP. Gia Nghĩa.

Hạnh đậu chiếc xe ô tô này tại ngã ba đường Tôn Đức Thắng và đường Huỳnh Thúc Kháng (P.Nghĩa Thành, TP.Gia Nghĩa).

Do không kéo hết thắng tay, khoảng 10 phút sau, chiếc xe ô tô nói trên bất ngờ chạy lùi tự do (xuống dốc) theo hướng về vòng xoay giao nhau giữa đường Tôn Đức Thắng và đường 23/3.

Khi đang tuột dốc, phần đuôi xe ô tô va chạm với đuôi xe mô tô mang BKS 48H1- 072.86 do chị N.T.V. N. (SN 1984, trú tại xã Trường Xuân, huyện Đắk Song) điều khiển, khiến chị N. bị cuốn vào gầm xe, đi xa khoảng 20m. 

Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng do thương tích quá nặng, chị N. đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, giám định chiếc xe ô tô để điều tra, làm rõ sự việc hi hữu trên.

Dương Phong