1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Khởi tố nhóm “cẩu tặc” làm 3 thanh niên tử vong

(Dân trí) - Ngày 30/6, VKSND TP.HCM đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với nhóm “cẩu tặc” chống trả nhóm người truy đuổi khiến 3 thanh niên thiệt mạng.

Nhóm cẩu tặc đã bị khởi tố
Nhóm "cẩu tặc" đã bị khởi tố

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Hồ Văn Hiếu (20 tuổi), Hồ Thanh An (19 tuổi), Lê Minh Hậu (19 tuổi, cùng ngụ xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn) và Phạm Ngọc Thuận (28 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) về tội “Giết người” và “Trộm cắp tài sản”.

Nhóm “cẩu tặc” này đã dùng súng điện bắn vào những người truy đuổi khiến anh Huỳnh Kim Bảo (19 tuổi), Phạm Nguyễn Quốc Hữu (17 tuổi) và Nguyễn Minh Phương (18 tuổi, cùng ngụ Củ Chi) thiệt mạng.

Theo kết quả điều tra của cơ quan CSĐT công an huyện Củ Chi và công an TP.HCM, chiều 14/6, Thuận rủ Hiếu, An và Hậu đi trộm chó ở Củ Chi và tất cả đồng ý. Hiếu đeo ba lô mang theo dụng cụ là súng bắn điện tự chế rồi cả nhóm đi 2 xe gắn máy từ Hóc Môn qua Củ Chi bắt trộm được 3 con chó. Sau khi trộm xong nhóm này về đường Nguyễn Kim Cương thì gặp nhóm anh Bảo truy đuổi.

Lúc này, anh Phương và Hữu cầm mã tấu tự chế định chém nhóm “cẩu tặc” thì Hiếu dùng súng tự chế bắn anh Bảo dẫn đến việc anh Bảo bị lạc tay lái, ngã xuống đường và cả 3 nạn nhân đều tử vong.

Súng điện tự chế của  bọn cẩu tặc bị công an thu giữ
Súng điện tự chế của  bọn "cẩu tặc" bị công an thu giữ

Kết quả pháp y cho thấy nguyên nhân tử vong của nạn nhân Bảo là do đa chấn thương (sọ não, dập phổi, lá lách), vùng trán trái có các chấm bầm tụ máu, kích thước từ 0,05 đến 0,1 cm rải rác trên diện tích 6,5 x 6,5 cm nghi do bị sung điện. Phương bị đa chấn thương (sọ não), hai vết thủng da nông hình tròn đường kính 0,4 cm cách nhau 2,5 cm trên diện xây xát da rải rác và bầm tụ máu tại mặt trước ngoài 1/3 giữa cánh tay phải 13,5 x 11,5 cm nghi bị sung điện. Hữu bị đa chấn thương (sọ não).

Sau khi gây án, nhóm “cẩu tặc” bỏ trốn khỏi hiện trường và lần lượt ra đầu thú trong ngày 15 và sáng 16/6. Tang vật công an thu giữ được từ nhóm trộm chó này gồm bộ súng bắn điện tự chế, 2 mã tấu, xe gắn máy, bả chó…

Trung Kiên