1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Khởi tố nguyên trưởng phòng công ty thiết bị điện chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng

Trần Thanh

(Dân trí) - Do cần tiền tiêu xài, Đức nói dối mình được lãnh đạo công ty giao bán thanh lý đồng phế liệu, nhập vật tư, máy móc... để lừa anh Đ. và anh A. hơn 7,5 tỷ đồng.

Ngày 26/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Minh Đức (SN 1992, ở TP Cẩm Phả) - nguyên Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính của Công ty Cổ phần thiết bị điện Cẩm Phả để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, vào tháng 5/2022, do cần tiền tiêu xài, Đức nói dối về việc được lãnh đạo công ty giao phụ trách bán thanh lý đồng phế liệu, nhập vật tư, thiết bị, máy móc...

Khởi tố nguyên trưởng phòng công ty thiết bị điện chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng - 1

Phạm Minh Đức tại cơ quan công an (Ảnh: CAND).

Sau đó Đức nói với anh N.V.Đ. và anh P.T.A. muốn mua đồng phế liệu thì đặt cọc tiền, góp vốn với Đức nhập vật tư, máy móc, vận chuyển thiết bị cho công ty để hưởng lợi nhuận theo tỷ lệ góp vốn.

Do tin tưởng, anh N.V.Đ. và anh P.T.A. đã đưa cho Đức tổng số tiền là 7,52 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Đức sử dụng, chi tiêu cá nhân hết, đến đầu tháng 11/2022, Đức tự ý nghỉ việc tại công ty và bỏ trốn khỏi địa phương.

Công an tỉnh Quảng Ninh đề nghị cá nhân, tổ chức nào bị Phạm Minh Đức chiếm đoạt tài sản theo phương thức, thủ đoạn nêu trên đến ngay Công an tỉnh Quảng Ninh để được giải quyết.