1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Khởi tố nhân viên kinh doanh chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Đặng Tài

(Dân trí) - Là nhân viên kinh doanh, Trọng thu tiền của 6 đại lý bán hàng với tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng nhưng không chuyển nộp về công ty mà sử dụng vào mục đích cá nhân rồi báo cáo các đại lý chưa thanh toán.

Sáng 27/1, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam 4 tháng, khám xét nơi ở đối với Lã Văn Trọng (SN 1987, tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam), hiện trú tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ điều tra, Lã Văn Trọng là nhân viên hợp đồng lao động tại Công ty cổ phần Tổng Công ty Nông nghiệp Quảng Bình, được giao nhiệm vụ kinh doanh bán hàng tại khu vực Tây Nguyên. 

Khởi tố nhân viên kinh doanh chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng - 1

Đối tượng Lã Văn Trọng bị khởi tố, bắt tạm giam.

Trong quá trình làm việc từ năm 2017 đến năm 2018, Lã Văn Trọng đã thu tiền của 6 đại lý bán hàng tại khu vực Tây Nguyên với tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng nhưng không chuyển nộp về công ty mà báo cáo là các đại lý này chưa thanh toán tiền. Lã Văn Trọng đã có hành vi gian dối, chiếm đoạt số tiền để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Sau khi thực hiện các thủ tục tố tụng, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình đã di lý đối tượng về trại tạm giam công an tỉnh để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình cũng đã có quyết định khởi tố vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Tổng Công ty Nông nghiệp Quảng Bình.