1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An

Khởi tố nguyên Phó giám đốc trung tâm quỹ đất thành phố vì xác định sai diện tích đất

(Dân trí) - Gây thất thoát hơn 640 triệu đồng khi xác định sai diện tích đất, 3 cán bộ ở TP Vinh (Nghệ An), trong đó có Phó giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất thành phố, bị khởi tố về tội  "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Khởi tố nguyên Phó giám đốc trung tâm quỹ đất thành phố vì xác định sai diện tích đất - 1

Bị can Võ Biên Thùy và Nguyễn Xuân Thọ .

Ngày 18/6, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố 3 bị can để điều tra về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

3 bị can gồm: Võ Biên Thùy (SN 1968, nguyên Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP Vinh); Nguyễn Xuân Thọ (SN 1957, nguyên là Chủ tịch UBND xã Hưng Đông, TP Vinh) và Trần Lê Ngọc Tú (SN 1988), là cán bộ địa chính phường Hồng Sơn, TP Vinh (nguyên là cán bộ địa chính xã Hưng Đông, TP Vinh). 

Qua điều tra, Công an TP Vinh xác định, 3 bị can trên đã xác định sai diện tích, thời gian, nguồn gốc đất của thửa đất số 90, tờ bản đồ số 7 tại xã Hưng Đông (TP Vinh) để bồi thường giải phóng mặt bằng cho Dự án công trình kênh tiêu thoát nước Nghi Kim - Nghi Van (giai đoạn 1), gây thất thoát hơn 640 triệu đồng. 

Cơ quan CSĐT, Công an TP Vinh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Nguyễn Tú