1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Khởi tố lái xe container gây tai nạn khiến 5 người chết

(Dân trí) - Ngày 18/6, Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam ông Võ Văn Răng (48 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) để điều tra hành vi “Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Ông Răng chính là người lái xe container gây tai nạn với ôtô làm 5 người chết tại quận Thủ Đức vào rạng sáng 31/5.

Hiện trường vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng do xe ông Răng gây nên khiến 5 người chết
Hiện trường vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng do xe ông Răng gây nên khiến 5 người chết
Căn cứ vào biên bản khám nghiệm hiện trường, biên bản khám nghiệm dấu vết trên các phương tiện, Công an TPHCM xác định nguyên nhân chính dẫn đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm chết 5 người là do tài xế Võ Văn Răng lái xe với tốc độ cao, có nồng độ cồn trong máu, không giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện lưu thông phía trước, đưa vào lưu thông phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật,…

Tại cơ quan công an, tài xế Răng khai nhận, vào rạng sáng 31/5, ông lái xe container mang biển số 51C-181.44 chạy trên Quốc lộ 1A hướng từ cầu vượt Bình Phước về Suối Tiên.

Khi qua cầu vượt Linh Xuân (quận Thủ Đức), ông Răng cài số 5 để cho xe chạy xuống dốc. Khi xe còn cách Khu chế xuất Linh Trung 1 vài chục mét, ông Răng định rà chân thắng để xe chạy chậm lại thì phát hiện xe mất thắng.

Liền sau đó xe của ông đã va chạm với một xe tải chạy cùng chiều khiến ông Răng mất kiểm soát, để xe lao về phía trước tông mạnh vào xe ô tô 4 chỗ BKS 51A-933.99 đang dừng chờ đèn đỏ. Hậu quả làm cả 5 người ngồi trên xe 4 chỗ tử vong.

Chiếc ô tô 4 chỗ bị hư hỏng nặng sau vụ tai nạn
Chiếc ô tô 4 chỗ bị hư hỏng nặng sau vụ tai nạn
Theo kết quả điều tra ban đầu, tại thời điểm điều khiển xe gây tai nạn, kết quả đo nồng độ cồn của ông Răng là 45,5 mgam/100 ml máu; mức cho phép là 50 mgam/100 ml máu. Tuy nhiên ông Răng không thừa nhận có uống rượu bia.

Đình Thảo