1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Khởi tố hình sự vụ tai nạn xe khách làm chết 4 người ở Cao Bằng

(Dân trí) - Liên quan đến vụ tai nạn xe khách giường nằm làm chết 4 người và nhiều người bị thương xảy ra vào sáng 22/7, tại Cao Bằng, Công an tỉnh Cao Bằng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về tham gia giao thông.

Lái xe Trần Văn Thắng tại Cơ quan Công an.
Lái xe Trần Văn Thắng tại Cơ quan Công an.

Theo đó, căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ tai nạn giao thông nói trên và biên bản tiếp nhận người phạm tội ra tự thú, sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, cuối giờ chiều qua (23/7), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã ra Quyết định số 28 khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Trước đó, lúc 5h30 sáng ngày 22/7, tại km 250+400 Quốc lộ 3 địa phận Xóm Xẻ Pản, xã Thịnh Vượng, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, xe khách giường nằm biển kiểm soát 17K-8496 của nhà xe Duyệt Thủy do lái xe Trần Văn Thắng (30 tuổi, ở Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) điều khiển chạy tuyến Cao Bằng-Thái Bình bị lao xuống vực sâu 30m tại chân đèo Cao Bắc.

Vụ tai nạn làm 4 người chết, 3 người bị thương nặng, 8 người bị thương nhẹ, hiện đang được cấp cứu điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng.

Theo báo cáo của cục Đăng kiểm Việt Nam xe khách biển kiểm soát 17K-8496 nhãn hiệu THACO, sản xuất năm 2009 tại Việt Nam, kiểm định lần cuối ngày 12/7/2018 và có hạn kiểm định đến 11/1/2019.

Hiện vụ tai nạn đang được tiếp tục làm rõ.

Nguyễn Dương