1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Khởi tố giám đốc công ty tàng trữ hơn 50.000 cuốn sách lậu

(Dân trí) - Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố bị can Triệu Quang Phú – Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn giáo dục Văn Hiến vì đã có hành vi tàng trữ 50.553 cuốn sách không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Theo Quyết định khởi tố, ông Triệu Quang Phú (sinh năm 1981, ngụ Quận Thanh Xuân – Thành phố Hà Nội) vi phạm các quy định về xuất bản phát hành sách, quy định tại Điều 271 Bộ luật hình sự. Quyết định đã được gửi đến Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội.

Theo kết luận điều tra, ngày 12/8/2015, cơ quan chức năng kiểm tra đột xuất tại Công ty Văn Hiến ở P.Ngọc Thụy, Q.Long Biên, TP.Hà Nội, phát hiện và tạm giữ 25 đầu sách, với hơn 50.500 bản sách gồm vở chính tả từ lớp 1 đến lớp 5, tiếng Anh từ lớp 1 đến lớp 5, tiếng Anh từ lớp 6 đến lớp 8 và một số sách khác như: Ôn tập hè toán, ngữ văn…

Đoàn liên ngành kiểm tra, thống kê số sách lậu tại kho sách của Công ty Cổ phần đầu tư và tư vấn giáo dục Văn Hiến ngày 12/8/2015
Đoàn liên ngành kiểm tra, thống kê số sách lậu tại kho sách của Công ty Cổ phần đầu tư và tư vấn giáo dục Văn Hiến ngày 12/8/2015

Tất cả số đầu sách trên đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Không những thế, qua kiểm tra, Đoàn công tác phát hiện tem dán của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam mà công ty này dán trên những đầu sách trên có dấu hiệu là tem giả. Tại thời điểm kiểm tra, Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn giáo dục Văn Hiến không cung cấp được Giấy xác nhận hoạt động kinh doanh xuất bản của cơ quan nhà nước về hoạt động xuất bản.

Trong thời gian qua, tình trạng sách in lậu, sách kém chất lượng vẫn ngang nhiên được tuồn vào các cửa hàng sách khiến người tiêu dùng rất bức xúc. Nhiều đầu sách được làm giả, làm nhái một cách tinh vi rất khó để người tiêu dùng phát hiện ra được.

Chính vì thế tại nhiều Hội nghị không ít Nhà xuất bản đã đề xuất các giải pháp tích cực nhằm hạn chế nạn in lậu như thành lập và tăng cường hoạt động của các Ban chống in lậu; tăng cường công tác kiểm tra; phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan chức năng như A87, PA83, Thanh tra Bộ Thông tin-Truyền thông, Quản lý thị trường; tăng cường công tác truyền thông, họp báo… nêu đích danh các cơ sở có in lậu và phát hành sách lậu và thông báo rộng rãi tới người dân...

Nguyễn Hùng