1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Khởi tố đối tượng giả danh cán bộ “Vip”, lừa đảo xây dựng nông thôn mới

(Dân trí) - Ngày 13/8, tin từ Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng Nguyễn Văn Am (SN 1965, quê xã Đông Ninh, huyện Khoái Châu, Hưng Yên) về hành vi "lừa đảo, chiếm đoạt tài sản".

Như Dân trí đã đưa tin, đối tượng Am tự xưng là Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn xây dựng VN - Cuba (VIS) và Lê Trung Cường (SN 1958, ở Quang Trung 3, P.Đông Vệ, TP.Thanh Hóa) là tổng thầu phụ trách đã về các xã ở nhiều tỉnh thành, trong đó có tỉnh nghèo Quảng Bình để lừa đảo về việc xây dựng các công trình nông thôn mới.

Với thủ đoạn trên, Am đã cùng với đồng bọn lừa đảo tại 370 xã của 20 tỉnh thành, lấy hàng tỉ đồng. Nhiều doanh nghiệp xây dựng đã sập bẫy, nộp tiền cho các đối tượng này.

pl1-80444
Đối tượng Nguyễn Văn Am (ảnh) đã cùng đồng bọn lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỉ đồng

Ngoài ra, để lấy lòng tin từ các địa phương, doanh nghiệp, Am còn tự nhận mình có quan hệ thân cận với nhiều cán bộ cấp cao, đồng thời, gợi ý cho các công ty, doanh nghiệp ở địa bàn tỉnh Quảng Bình và rất nhiều địa phương khác trong cả nước có nhu cầu muốn thi công các công trình thì đóng phí quảng bá, tuyên truyền trên VTV1, mức phí thấp nhất là 5 triệu đồng, cao nhất có thể lên đến hàng chục triệu đồng.

Được biết, những ngày qua lực lượng An ninh điều tra Công an Quảng Bình cũng đã khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Vinh (SN 1948, quê Gia Lâm, Hà Nội), Lê Trung Cường, Kim Thị Minh Nhuận (SN 1980, kế toán tổng hợp) tại Gia Lâm và Đống Đa, Hà Nội; và Phạm Uông, tổng thầu phụ trách miền Bắc để thu thập tài liệu phục vụ công tác điều tra.

Đặng Tài

Khởi tố đối tượng giả danh cán bộ “Vip”, lừa đảo xây dựng nông thôn mới - 2