1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Khởi tố đối tượng cướp giật nguy hiểm

(Dân trí) - Từng “lĩnh án” 7 năm tù về tội cướp giật tài sản nhưng khi vừa mãn hạn tù, Cường tiếp tục đi cướp. Nguy hiểm hơn khi nạn nhân bị giật ngã ra đường, chúng tiếp tục nhảy xuống xe và lao đến giật bay túi xách của người phụ nữ rồi phóng đi.

Nguyễn Đức Cường từng lĩnh án về tội cướp giật tài sản


Nguyễn Đức Cường từng lĩnh án về "tội cướp giật tài sản"

Sáng nay, 12/5, Cơ quan CSĐT (CA quậnTây Hồ) đã hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng Nguyễn Đức Cường (SN 1991, trú tại thôn Mạch Tràng, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội) về hành vi “cướp giật tài sản”.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, và tối ngày 19/4, Cường điều khiển xe máy chở đồng bọn (hiện đang bỏ trốn) đi “săn” trên các con phố xem có phụ nữ nào mà đeo túi mất cảnh giác là chúng ra tay cướp. Khi đến khu vực vườn hoa Mai Xuân Thưởng hướng về Hoàng Hoa Thám, chúng thấy một phụ nữ đạp xe mang theo túi xách nên bám theo giật chiếc túi xách khiến nạn nhân ngã ra đường.

Thấy người phụ nữ ngã ra đường, đối tượng ngồi sau nhảy xuống xe và lao đến cướp túi xách của người phụ nữ rồi cả hai phóng xe bỏ chạy về hướng đường Thanh Niên. Đúng lúc này, đội tuần tra của CA quận Tây Hồ làm nhiệm vụ, thấy người dân tri hô đã nhanh chóng truy bắt 2 đối tượng, đồng thời báo cho CA phường Yên Phụ tiến hành hỗ trợ chặn bắt.

Khi đến đầu đường Âu Cơ, hai đối tượng thấy lực lượng công an đã vứt xe bỏ chạy vào đầu ngõ số 1 đường Âu Cơ. Lực lượng công an đã kịp thời bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Cường, đối tượng còn lại đang bỏ trốn.

Cơ quan điều tra làm rõ, Nguyễn Đức Cường đã từng bị TAND thành phố Hà Nội xử phạt 7 năm tù giam về “tội cướp giật tài sản”, mới mãn hạn tù tháng 2/2015.

Hiện vụ việc đnag được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ và truy bắt đối tượng còn lại.

Tuấn Hợp