1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Khởi tố cả gia đình đánh nhân viên y tế ở TPHCM

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Ông Trọng cùng vợ và con gái bị khởi tố về hành vi chống người thi hành công vụ do ẩu đả với nhóm nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Ngày 6/10, Công an quận 8 (TPHCM) cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Liêu Tuấn Trọng (50 tuổi), Huỳnh Thị Cẩm Hương (47 tuổi, vợ của Trọng) và Liêu Thanh Thảo (23 tuổi, con gái ông Trọng, ngụ quận 8) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Khởi tố cả gia đình đánh nhân viên y tế ở TPHCM - 1

Gia đình ông Trọng tại cơ quan công an.

Trưa 24/9, tổ nhân viên y tế gồm anh N.H.N. (tình nguyện viên của Hội liên hiệp Thanh niên TPHCM), N.Q.P. (tình nguyện viên phòng, chống dịch Covdi-19) và bác sĩ D.T.Ng. tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 của người dân trong hẻm 618 Phạm Thế Hiển, phường 4, quận 8.

Khi tổ nhân viên y tế sắp hoàn tất công tác, ông Trọng từ trong nhà đi ra điểm lấy mẫu và yêu cầu được phát que xét nghiệm để mang về nhà tự lấy.

Anh P. không đồng ý vì để tránh việc lấy mẫu không đảm bảo quy trình sẽ cho kết quả không chính xác. Sau đó, anh P. và ông Trọng xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Chứng kiến sự việc, anh N. chạy vào can ngăn.

Khởi tố cả gia đình đánh nhân viên y tế ở TPHCM - 2

Hình ảnh gia đình ông Trọng ẩu đả với nhóm nhân viên y tế cắt từ clip.

Hay tin chồng ẩu đả với các nhân viên y tế, vợ và con gái ông Trọng chạy đến điểm lấy mẫu dùng bàn, ghế nhựa ném vào anh P. và N. rồi bỏ đi.

Diễn biến vụ ẩu đả được người dân quay lại và đăng trên mạng xã hội facebook khiến dư luận xôn xao.