1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Khởi tố bị can 70 tuổi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Viện Tim TPHCM

Tiến Mạnh

(Dân trí) - Liên quan báo chí phản ánh vụ "hút máu" tình nguyện viên hiến máu xảy ra tại Viện Tim TPHCM, cơ quan điều tra đã khởi tố một bị can 70 tuổi về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 11/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 10 (TPHCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can (cấm đi khỏi nơi cư trú) đối với ông Hoàng Trọng An (70 tuổi, ngụ quận Tân Bình) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố bị can 70 tuổi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Viện Tim TPHCM - 1

Viện Tim TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).

Tháng 6/2022, báo chí phản ánh về một người đàn ông có dấu hiệu lợi dụng vai trò làm từ thiện, hỗ trợ mổ tim cho bệnh nhân để trục lợi tại Viện Tim TPHCM (quận 10, TPHCM).

Theo đó, người này móc nối các tình nguyện viên hiến máu cho bệnh nhi mổ tim và yêu cầu thân nhân bệnh nhân chi "tiền bồi dưỡng" cho tình nguyện viên nhưng lại đút túi riêng từ 1-2 triệu đồng/mỗi trường hợp.

Một số gia đình hoàn cảnh khó khăn nhưng phải đóng tiền cho người này để trẻ có đủ máu mổ tim. Đáng chú ý, theo phản ánh, hành vi của người đàn ông này qua mặt thân nhân bệnh nhân, tình nguyện viên lẫn nhân viên Viện Tim TPHCM.

Vào cuộc điều tra, Công an quận 10 xác định người đàn ông trên là Hoàng Trọng An. Quá trình xác minh có sự việc nêu trên và ông An đã có hành vi đưa ra thông tin gian dối nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của người khác.

Hành vi của ông An đã cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự.