1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Khởi tố, bắt tạm giam người cháu giết ông bà ngoại

Nguyễn Dương

(Dân trí) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Xuân Phú (30 tuổi) để điều tra về tội giết ông, bà ngoại.

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, sau khi được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên, ông Đào Quang L. (ông ngoại của Phú) đã tử vong. Căn cứ vào tài liệu điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02 - Công an tỉnh Hưng Yên) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Xuân Phú (30 tuổi, ở Kim Động, Hưng Yên, là cháu ngoại ông L.) về tội Giết người.

Trước đó, khoảng 2h sáng 2/4, tại nhà ông Đào Quang L. (85 tuổi, ở thôn Tạ Trung, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) có tiếng hô hoán.

Ngay sau đó, Công an xã Chính Nghĩa cùng quần chúng nhân dân đến nhà ông L. thì phát hiện Nguyễn Xuân Phú (30 tuổi, là cháu ngoại ông L.) đang có hành vi dùng dao đâm ông L. Tại hiện trường công an còn phát hiện bà Mạc Thị H. (81 tuổi, vợ ông L.) đang nằm và bị 1 con dao cắm vào người.

Khởi tố, bắt tạm giam người cháu giết ông bà ngoại - 1

Khu vực hiện trường vụ việc (Ảnh: T.D.).

Công an xã Chính Nghĩa và quần chúng nhân dân đã khống chế đối tượng Phú. Qua kiểm tra cơ quan chức năng xác định bà H. đã tử vong, ông L. bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên.

Nhận được thông tin từ Công an huyện Kim Động, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự, phòng Kỹ thuật hình sự phối hợp Công an huyện Kim Động và Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Động khám nghiệm hiện trường, tập trung điều tra, làm rõ.

Xác minh ban đầu, Phú là đối tượng đã nhiều lần được gia đình đưa đi bệnh viện điều trị thần kinh.