1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phú Yên:

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng hoạt động nhằm lật chính quyền nhân dân

Trung Thi

(Dân trí) - Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Yên vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Ngô Công Trứ (huyện Tây Hòa) để điều tra về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Ngày 4/2, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Yên cho biết, vừa ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam với Ngô Công Trứ (sinh 1988, trú tại thôn Phú Nông, xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa, Phú Yên) về tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" được quy định tại khoản 1 Điều 109 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng hoạt động nhằm lật chính quyền nhân dân - 1

Bị can Nguyễn Công Trứ

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên phê chuẩn.

Theo cơ quan an ninh điều tra, khoảng tháng 2/2020, thông qua mạng xã hội facebook và kênh youtube, Ngô Công Trứ đăng ký tham gia "Trưng cầu dân ý" theo lời kêu gọi của tổ chức phản động "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời".

Ngô Công Trứ được tổ chức này cấp mã "TCDY" và cũng là mã công dân của "Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa" do tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" thành lập.

Đến tháng 8/2020, Trứ được tổ chức này kết nạp làm thành viên và được giao nhiệm vụ tuyên truyền, lôi kéo người khác tham gia các hoạt động của tổ chức. Trứ thường xuyên tham gia nhóm họp trực tuyến của tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" để thảo luận, nhận chỉ đạo hoạt động từ số đối tượng cầm đầu, cốt cán ở bên ngoài.

Trứ thường xuyên đăng tải, chia sẻ trên các trang mạng xã hội các bài viết, hình ảnh, video kêu gọi mọi người tham gia các hoạt động "TCDY", ủng hộ tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời", ủng hộ Đào Minh Quân về nước lật đổ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngoài ra, Trứ còn kêu gọi người thân tham gia tổ chức này.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên khuyến cáo người dân qua vụ việc trên cần nêu cao tinh thần cảnh giác, không nghe và tin theo lời dụ dỗ của các thế lực thù địch, lợi dụng mạng xã hội để tuyên truyền, lôi kéo người dân chống phá Đảng và Nhà nước dẫn đến vi phạm pháp luật.