1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Khởi tố, bắt giam một cán bộ xã nghi nhận hối lộ

(Dân trí) - Yêu cầu một người dân phải đưa 10 triệu đồng thì mới làm thủ tục sang nhượng quyền sử dụng đất, một cán bộ địa chính xã vừa bị khởi tố và bắt giam.

Ngày 6/4, lãnh đạo Công an thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Văn Tâm (SN 1977) là cán bộ địa chính xã Cư Bao về hành vi nhận hối lộ.


Trụ sở UBND xã Cư Bao nơi Lê Văn Tâm làm việc

Trụ sở UBND xã Cư Bao nơi Lê Văn Tâm làm việc

Trước đó, vào vào ngày 29/3, một người dân xã Cư Bao mang giấy tờ đến UBND xã Cư Bao để làm thủ tục sang nhượng đất. Tại cơ quan, người này gặp Lê Văn Tâm là cán bộ địa chính xã nên Tâm nói muốn làm sang nhượng cho nhanh thì đưa 10 triệu đồng Tâm sẽ đồng ý làm cho.

Đến sang ngày 30/3, Tâm chủ động gọi điện thoại cho người dân này rồi hẹn gặp tại một quán cà phê trên địa bàn để nói chuyện. Lúc này, người dân đưa 10 triệu đồng cho Tâm thì bị công an thị xã Buôn Hồ ập vào bắt quả tang.

Theo thông tin từ UBND xã Cư Bao, Lê Văn Tâm là cán bộ địa chính của xã từ năm 2009 đến nay.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Thúy Diễm