1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Khởi tố, bắt giam 10 đối tượng tham gia phá rừng

(Dân trí) - Các đối tượng đã dựng lán trại ở lại nhiều ngày, sử dụng máy móc, phương tiện để khai thác gỗ quy mô lớn ở rừng giáp ranh Đắk Lắk - Khánh Hòa.

Sáng 24/12, tin từ Công an huyện M’Đrắk (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã khởi tố, bắt tạm giam 10 đối tượng tham gia vụ phá rừng quy mô lớn ở vùng giáp ranh giữa 2 tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa.

Khởi tố, bắt giam 10 đối tượng tham gia phá rừng - 1

Hiện trường vụ phá rừng giáp ranh quy mô lớn (ảnh Cơ quan điều tra)

Theo đó, 10 đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Nguyễn Phước Trường (50 tuổi) và Trần Minh Nhã (46 tuổi), Nguyễn Phước Khánh (40 tuổi), Nguyễn Khắc Lợi (36 tuổi), Nguyễn Ngọc Tư (37 tuổi), Đinh Xuân Hòa (38 tuổi), Cao Sơ (35 tuổi), Cao Quyền (34 tuổi), Trần Trung Hạnh (47 tuổi), Dương Tấn Lập (26 tuổi). Tất cả các đối tượng đều ngụ tại thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Riêng đối tượng Nguyễn Phước Trường đang bị ốm nên được cho gia đình bảo lãnh tại ngoại để điều trị bệnh.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định nhóm này do Nguyễn Phước Khánh cầm đầu. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, vào cuối tháng 11/2019, Khánh đã lên kế hoạch rủ các đối tượng vào khu vực rừng giáp ranh tại xã Cư San, huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk giáp ranh với xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa để khai thác gỗ đem bán lấy tiền tiêu xài và được các đối tượng này đồng ý.

Khởi tố, bắt giam 10 đối tượng tham gia phá rừng - 2

Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk thưởng nóng đơn vị triệt xóa vụ phá rừng

Ngày 9/12, tất cả các đối tượng vào rừng cưa được 21 cây gỗ. Trong đó có 12 cây ở khu vực rừng xã Cư San (huyện M’Đrắk, Đắk Lắk) và 9 cây ở xã Ninh Tây (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) .

Đến ngày 11/12, khi các đối tượng đang xẻ số gỗ trên thành hộp để vận chuyển ra ngoài thì bị công an bắt quả tang cùng tang vật.

Tại hiện trường, tổ công tác thu giữ 12 lóng gỗ tròn, 67 hộp gỗ xẻ với tổng khối lượng gần 30m3, 2 xe máy cày độ chế, 5 máy cưa. Các đối tượng này còn dựng lán trại để ở lại nhiều ngày khai thác gỗ.

Trước việc triệt phá nhóm đối tượng phá rừng, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã gửi thư khen và thưởng nóng cho 2 tập thể Công an huyện M’Đrắk và Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Thúy Diễm