1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cần Thơ:

Khởi tố bác sĩ đánh vợ đến sảy thai

(Dân trí) - Chiều 12/11, nguồn tin từ Công an quận Ninh Kiều cho biết, cơ quan CSĐT Công an quận vừa khởi tố vụ án, khởi tố bi can đối với bác sĩ Phạm Kha Ly (31 tuổi), đang làm việc tại Bệnh viện ĐKTƯ Cần Thơ, về hành vi hành hạ người khác.

Bác sĩ Phạm Kha Ly trong một lần tiếp xúc với PV Dân trí
Bác sĩ Phạm Kha Ly trong một lần tiếp xúc với PV Dân trí

Như Dân trí đã thông tin, trước đó chị Trần C.L, sinh năm 1981 đang công tác tại Chi cục Thú y TP Cần Thơ đã có đơn tố cáo gửi đến cơ quan chức năng và báo chí cầu cứu vì bị chồng đánh đập tàn bạo, cụ thể như: Bác sĩ Kha Ly đã dùng dây xích xích tay chị L lại vừa đánh vừa chửi bới, lăng nhục, dọa chặt ngón tay, cắt tóc, cắt cổ để ép chị L phải ký vào đơn ly hôn mà bác sĩ Ly đã soạn sẵn. Sau đó một tuần chị L bị sảy thai. 

Sau khi một số báo chí lên tiếng, ngày 20/8, Văn phòng Thành uỷ, TP Cần Thơ đã có công văn số 984-CV/VPTU yêu cầu Hội Phụ Nữ TP Cần Thơ tiến hành xác minh báo cáo vụ việc. 

Ngày 30/8 ông Nguyễn Minh Vũ – Trưởng phòng kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện ĐKTƯ Cần Thơ cho biết, Bệnh viện đã ra quyết định kỷ luật cảnh cáo, cắt thi đua trong thời gian 3 tháng, không được đi học bác sĩ chuyên khoa 1 trong vòng một năm đối với bác sĩ Phạm Kha Ly.

Do Bác sĩ Ly đang là đảng viên dự bị, Đảng ủy bệnh viện đã có văn bản đề nghị “xóa tên khỏi danh sách đảng viên” gửi cơ quan Đảng ủy Khối cơ quan Dân chính Đảng TP Cần Thơ để ra quyết định sau cùng.

Đến ngày 4/9, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ Nữ Cần Thơ đã ký công văn báo cáo kết quả xác minh về hành vi hành hung vợ của Phạm Kha Ly gửi Thường trực Thành uỷ UBND TP Cần Thơ cùng nhiều cơ quan đơn vị khác. Đồng thời, trong văn bản này, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữa TP Cần Thơ cũng đề nghị các cơ quan chức năng truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bác sĩ Kha Ly.

Phạm Tâm