1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Khởi tố 6 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy tại phố đi bộ Bùi Viện

Hoàng Hướng

(Dân trí) - Sau đợt kiểm tra hành chính tại phố đi bộ Bùi Viện, Công an quận 1 (TPHCM) đã khởi tố 6 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 31/5, Cơ quan CSĐT Công an quận 1, TPHCM vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Những đối tượng này bị lực lượng chức năng phát hiện trong đợt kiểm tra hành chính các tụ điểm ăn chơi tại phố đi bộ Bùi Viện (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) vừa qua.

Khởi tố 6 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy tại phố đi bộ Bùi Viện - 1

Công an quận 1 kiểm tra đồng loạt các cơ sở kinh doanh trên phố đi bộ Bùi Viện (Ảnh: Công an cung cấp).

Các đối tượng bị khởi tố gồm Huỳnh Phúc Luân (23 tuổi, quê Hậu Giang), Lê Tấn Thiện (25 tuổi, ngụ quận Bình Tân), Nguyễn Tuấn Khanh (20 tuổi, quê Lâm Đồng), Lý Kim Anh (31 tuổi, ngụ quận 3), Lư Khắc Cần (27 tuổi, ngụ quận 5), Tăng Chí Vĩ (27 tuổi, quê An Giang).

Khởi tố 6 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy tại phố đi bộ Bùi Viện - 2

Huỳnh Phúc Luân bị công an bắt giữ cùng tang vật (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, khuya ngày 16/5, Công an quận 1 phối hợp phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TPHCM kiểm tra hành chính quán Heritage (đường Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1).

Qua test nhanh, N.Đ.K. (23 tuổi) và P.N.Q. (24, cùng ngụ TP Thủ Đức, TPHCM) dương tính với ma túy.

Ngoài ra, công an bắt giữ thêm 6 đối tượng và thu giữ nhiều tang vật liên quan. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 đã ra quyết định khởi tố 6 đối tượng trên. 

Được biết, từ đầu năm 2022 đến nay, Công an quận 1 đã nhiều lần kiểm tra hành chính quán Heritage, phát hiện và xử lý các hành vi sai phạm liên quan đến kinh doanh hành hóa không rõ nguồn gốc, hoạt động quá giờ quy định.

Khởi tố 6 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy tại phố đi bộ Bùi Viện - 3

Từ trái qua, Lư Khắc Cần, Nguyễn Tuấn Khanh, Lý Kim Anh (Ảnh: Công an cung cấp).

Chủ cơ sở trên cũng bị công an mời lên làm việc vì để xảy ra sai phạm nhiều lần, không quản lý chặt chẽ để nhân viên buôn bán ma túy gây ảnh hưởng an ninh trật tự tại địa phương.  

Mới đây, rạng sáng 30/5, Công an quận 1 đồng loạt kiểm tra hành chính 32 cơ sở kinh doanh trên đường Bùi Viện, phát hiện 10 cơ sở vi phạm có liên quan đến khí cười (N2O), shisha.

Công an đã thu giữ 16 bình kim loại chứa khí N2O, 61 bình hút shisha, 41 hộp thuốc shisha các loại. Ngoài ra còn nhiều điểm kinh doanh bị lập biên bản vì hoạt động quá giờ, gây tiếng ồn.