1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắc Giang:

Khởi tố nhóm đối tượng mua bán trái phép ma túy xuyên quốc gia

Bá Đoàn

(Dân trí) - Công an tỉnh Bắc Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vừ A Hù (SN 1992) và Giàng A Mua (SN 2002) cùng trú tại tỉnh Điện Biên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 12h45 ngày 20/12, tại khu vực thôn Đại Giáp, xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng là Vừ A Hù (sinh năm 1992, ở xã Phì Nhừ) và Giàng A Mua (sinh năm 2002, ở xã Háng Lìa) cùng thuộc huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Khởi tố nhóm đối tượng mua bán trái phép ma túy xuyên quốc gia - 1

Hai đối tượng mua bán trái phép chất ma túy Vừ A Hù và Giàng A Mua

Khám xét tại chỗ, lực lượng công an thu giữ 3 bánh heroin, 3 kg ma túy dạng đá và 12.000 viên ma túy tổng hợp hồng phiến, một xe máy, 3 điện thoại di động và một số tang vật khác có liên quan.

Qua đấu tranh ban đầu, Vừ A Hù là chủ mưu đã trực tiếp sang Lào mua ma túy của một số người với giá 690 triệu đồng. Sau đó, Hù thuê Giàng A Mua mang số ma túy trên từ tỉnh Điện Biên về Bắc Giang và hứa trả công 50 triệu đồng. Khi Hù đang tìm cách mua bán ma túy thì các đối tượng bị lực lượng công an bắt giữ.

Các đối tượng dù chưa có tiền án nhưng hoạt động rất kín kẽ, đặc biệt là Vừ A Hù. Hù từng là công nhân ở tỉnh Bắc Giang nên thông thuộc địa bàn, trong thời gian ở tại đây đã móc nối với nhiều đối tượng xã hội tìm cách tiêu thụ ma túy. 

Để đối phó với lực lượng chức năng, Vừ A Hù không sử dụng điện thoại di động mà chỉ liên lạc qua các trang mạng xã hội, đến khi tìm được người có nhu cầu mới chủ động thuê người mang hàng đi giao còn bản thân chỉ thu tiền. Nếu tiêu thụ trót lọt số ma túy trên, các đối tượng sẽ thu lời hơn 1 tỷ đồng. 

Khởi tố nhóm đối tượng mua bán trái phép ma túy xuyên quốc gia - 2

Số ma túy bị phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bắc Giang bắt giữ

Quá trình bắt giữ, đối tượng Giàng A Mua bỏ chạy bằng xe mô tô để tẩu thoát, với tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm và kịp thời ngăn chặn không cho đối tượng bỏ trốn, Trung úy Giáp Văn Tuân và Thượng úy Trần Văn Nhật, Cán bộ phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã dũng cảm lái xe mô tô của mình lao vào xe đối tượng, sau đó lập tức khống chế, bắt giữ đối tượng.

Ghi nhận thành tích của tập thể phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, cũng trong ngày 27/12, Thượng tá Vũ Văn Đấu, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đến chúc mừng và động viên CBCS trong đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đấu tranh, trấn áp tội phạm, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang tạm giữ các đối tượng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.