1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nam Định:

Khởi tố 3 nguyên cán bộ Sở Giao thông vận tải tham ô gần 4 tỷ đồng

(Dân trí) - Quá trình thanh tra nội bộ, Sở Giao thông vận tải tỉnh Nam Định đã phát hiện có dấu hiệu sai phạm tài chính, trong đó 3 cán bộ công tác tại Phòng Kế hoạch tài chính trong sở bỏ túi riêng khoảng 3,9 tỷ đồng.

Sau khi phát hiện có sai phạm về tài chính, Sở Giao thông vận tải tỉnh Nam Định đã tiến hành thanh tra nội bộ. Qua quá trình thanh tra, cơ quan chức năng đã phát hiện: việc thu phí đào tạo sát hạch lái xe, phí cấp giấy phép lái xe của 5 cơ sở đào tạo và sát hạch lái xe trong 2 năm 2012 - 2013 và một số tháng trong năm 2014 đã bị 3 cán bộ công tác tại Phòng Kế hoạch tài chính, bỏ ngoài sổ sách khoảng 3,9 tỷ đồng. 3 cán bộ này gồm: Nguyễn Thùy Linh (SN 1983); Nguyễn Minh Thúy (SN 1978)Triệu Thị Hiền (SN 1981). 

Trong 3,9 tỷ đồng bỏ ngoài số sách thì có 1,8 tỷ đồng của năm 2012 bị chiếm dụng, 2,1 tỷ đồng của năm 2013, ngoài ra còn có một số tiền của năm 2014 đang chờ quyết toán, cũng bị 3 cán bộ này bỏ túi riêng.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Nam Định (ảnh sogtvt.namdinh.gov.vn).
Sở Giao thông vận tải tỉnh Nam Định (ảnh sogtvt.namdinh.gov.vn).

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Hữu Cao, Chánh văn phòng Sở Giao thông vận tải tỉnh Nam Định cho biết: “Sau khi phát hiện sự việc trên, Sở Giao thông vận tải tỉnh Nam Định đã báo cáo sang Sở Nội vụ và quyết định đuổi việc với 3 cán bộ: Triệu Thị Hiền, Nguyễn Minh Thúy và Nguyễn Thùy Linh. Đối với hai cán bộ Nguyễn Minh Thúy và Triệu Thị Hiền còn bị khai trừ khỏi Đảng”.

Ông Cao cũng cho biết thêm, ông Mai Hữu Chính (SN 1957), Trưởng phòng Kế hoạch tài chính của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nam Định, cũng bị cách chức Đảng ủy viên, cách chức Trưởng phòng với lý do "buông lỏng quản lý, để xảy ra hậu quả nghiêm trọng". Hiện nay, 3 đối tượng trên cũng đã khắc phục hoàn toàn thiệt hại gây ra.

Các đối tượng cũng đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Nam Định ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra hành vi tham ô. Riêng Nguyễn Thùy Linh đang trong quá trình nuôi con nhỏ và Trần Thị Hiền đang mang thai nên được thay đổi biện pháp ngăn chặn, chỉ bị quản thúc tại nơi cư trú.

Đức Văn