1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tây Ninh:

Khởi tố 3 đối tượng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

Sơn Nhung

(Dân trí) - Phú, Khang và Phong chuyên vác thuốc lá lậu từ Campuchia về Việt Nam bán. Khi cửa khẩu đóng để kiểm tra y tế, 3 đối tượng này dẫn người có nhu cầu sang Campuchia vượt biên theo đường tiểu ngạch.

Ngày 5/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an Tây Ninh cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam 3 tháng đối với 3 đối tượng Lưu Vĩ Khang (sinh năm 2001); Nguyễn Văn Phú (sinh năm 2001); Trần Hoài Phong (sinh năm 1998, cùng ngụ xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu) về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Khởi tố 3 đối tượng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép - 1
3 đối tượng bị khởi tố

Trước đó, khoảng 20h ngày 21/5, tại khu vực mốc phụ 171/2 (thuộc ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu), tổ công tác biên phòng đang làm nhiệm vụ thì phát hiện Khang, Phú, Phong đang tổ chức đưa 4 người Việt Nam (gồm: Sa Ri, Tuấn, Toàn và Mỹ Tiên, cùng ngụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Ngày 23/5, Đồn Biên Phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài ra quyết định xử phạt hành chính mỗi người 4 triệu đồng về hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh theo quy định đối với 4 người Việt Nam trên.

Ngày 10/6, Đồn Biên Phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài chuyển hồ sơ vụ án cho Cơ quan An ninh điều tra Công an Tây Ninh thụ lý điều tra. Ngày 9/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an Tây Ninh khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can: Nguyễn Minh Tới (sinh năm 1990) và Trịnh Minh Lý (sinh năm 1982, ngụ thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu) về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Kết quả điều tra thể hiện: Lúc 18h ngày 20/5, Toàn đến gặp Tới và thuê đưa Toàn cùng Sa Ri, Tuấn, Tiên sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch để làm mướn ở thành phố Bavet, tỉnh Svayrieng, Campuchia. Tới nhận lời rồi tìm gặp Lý, nói cho Lý biết đang có 4 người khách muốn sang Campuchia nhưng do cửa khẩu đóng không đi được. Lý đồng ý nhận đưa 4 người khách trên với giá 20 triệu đồng. Sau khi thỏa thuận xong với Lý, Tới quay lại gặp Toàn ra giá là 24 triệu đồng cho 4 người thì Toàn đồng ý và giao tiền cho Tới.

17h ngày 21/7, Lý điện thoại cho Khang, Phú, Phong kêu đến nhà để đi vác thuốc lá nhập lậu trên đường biên giới giáp với Campuchia. Khi cả nhóm chuẩn bị đi vác thuốc thì Lý mới nói là có mấy người khách muốn sang Campuchia nên khi đi vác thuốc thì dẫn khách đi cùng, sau khi xong việc đi uống cà phê.

Đến 19h, Tới chở 4 người khách đến giao cho Phú, Khang, Phong và chờ Lý hướng dẫn để dắt người qua biên giới. Khi thấy vắng lực lượng chức năng tuần tra, Lý điện thoại kêu cả nhóm đưa người đi. Chưa kịp qua biên giới Campuchia thì cả nhóm bị phát hiện, bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.