1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tuyên Quang:

Khởi tố 3 đối tượng làm giả thẻ cào điện thoại tinh vi

Văn Yên

(Dân trí) - Ngoan, Tiến, Hùng dùng thẻ cào điện thoại đã qua sử dụng rồi dán lại lớp phủ tráng bạc mã số thẻ. Các đối tượng sau đó tới các đại lý vờ mua thẻ số lượng lớn rồi đánh tráo thẻ.

Công an huyện Lâm Bình (tỉnh Tuyên Quang) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với: Nguyễn Đình Tiến (sinh năm 1987); Nguyễn Huy Hùng (sinh năm 1987) và Đặng Thị Ngoan (sinh năm 1984, cùng ở TP Thái Nguyên) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra của công an, vào đầu tháng 9, Ngoan, Tiến, Hùng dùng thẻ cào điện thoại đã qua sử dụng, rồi dán lại lớp phủ tráng bạc mã số thẻ. Các đối tượng này sau đó tới các đại lý vờ mua thẻ cào mệnh giá 100.000 với số lượng lớn, rồi đánh tráo thẻ cho các đại lý.

Khởi tố 3 đối tượng làm giả thẻ cào điện thoại tinh vi - 1

Ngoan, Hùng, Tiến (từ trái qua) tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Để dễ dàng qua mặt các đại lý bán thẻ cào, cả 3 đối tượng trên yêu cầu chủ cửa hàng cắt rời từng thẻ, đòi giảm giá do mua số lượng nhiều. Sau khi đã tráo đổi xong, các đối tượng không mua với lý do không đủ lượng thẻ, không được giảm giá, trả lại bằng các thẻ cào đã qua sử dụng đã chuẩn bị trước đó và bỏ đi. Khi các chủ đại lý, cửa hàng bán các thẻ cào này cho một số khách hàng ở địa phương, mới phát hiện các thẻ cào đều đã qua sử dụng.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, giá trị tài sản bị các đối tượng xấu lừa đảo chiếm đoạt là 5,8 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Lâm Bình tiếp tục điều tra làm rõ.

Cơ quan công an đề nghị các cá nhân là bị hại trong vụ án trên đến trụ sở cơ quan công an gần nhất để trình báo hoặc liên hệ qua số điện thoại 0326.211.190, gặp cán bộ Ma Văn Thiệu - Điều tra viên thụ lý vụ án để được giải quyết.