1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lào Cai:

Khởi tố 2 đối tượng tổ chức cho 23 người xuất cảnh trái phép

Phạm Ngọc Triển

(Dân trí) - 2 đối tượng Phùng Lở Mẩy và Phùng Láo Tả đã đưa tổng cộng 23 người Việt Nam vượt biên trái phép sang Trung Quốc, thu về 7.250 nhân dân tệ tiền Trung Quốc (1 nhân dân tệ tương đương khoảng 3.300 VND).

 Ngày 13/8, Đồn Biên phòng A Mú Sung (Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh Lào Cai) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép xảy ra trên địa bàn xã A Mú Sung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Khởi tố 2 đối tượng tổ chức cho 23 người xuất cảnh trái phép - 1
Đối tượng Phùng Lở Mẩy và đối tượng Phùng Láo Tả bị bắt giữ do tổ chức người xuất cảnh trái phép (Ảnh biên phòng tỉnh Lào Cai)

Theo thông tin từ Biên phòng tỉnh Lào Cai, sau nhiều ngày theo dõi, mật phục, ngày 4/8/2020, tại khu vực biên giới thuộc thôn Phù Lao Chải, xã A Mú Sung, huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai), tổ công tác Đồn Biên phòng A Mú Sung đã phát hiện và bắt giữ một nhóm gồm 9 người đang chuẩn bị vượt biên giới để xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Khi gặp bộ đội biên phòng, có 2 đối tượng bỏ chạy nhưng không thoát. Các đối tượng bị đưa về Đồn Biên phòng A Mú Sung để làm rõ.

Tại Đồn Biên phòng A Mú Sung, 2 đối tượng gồm Phùng Lở Mẩy ( sinh năm 1989) và Phùng Láo Tả (sinh năm 1995) đều là dân tộc Dao, cùng trú tại xã A Mú Sung, huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai)  khai nhận: Do là người địa phương, 2 đối tượng biết rõ đường đi lối lại trên biên giới, nên đã câu kết với những người Trung Quốc ở bên kia biên giới tổ chức đưa đón những người Việt Nam có nhu cầu sang Trung Quốc tìm việc làm.

Khởi tố 2 đối tượng tổ chức cho 23 người xuất cảnh trái phép - 2
7 đối tượng người Việt Nam vượt biên trái phép sang Trung Quốc bị biên phòng Đồn A Mú Sung bắt giữ ( Ảnh biên phòng tỉnh Lào Cai)

7 đối tượng vượt biên giới trái phép lần này đều là nữ giới có tuổi đời rất trẻ (sinh năm 2001 và 2002) cư trú ở các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên, Sơn La, Điện Biên, Kiên Giang và thành phố Hải Phòng.

Các đối tượng môi giới cũng đã nói rõ với những người có nhu cầu sang Trung Quốc là “đi chui” (xuất cảnh trái phép, vượt biên giới), nên yêu cầu 7 người vượt biên trái phép mang theo ít đồ dùng.

Theo lời khai, đối tượng Phùng Lở Mẩy và Phùng Láo Tả đã 2 lần đưa các đối tượng người Việt Nam vượt biên giới và tới lần thứ 3 thì bị bộ đội biên phòng Đồn biên phòng A Mú Sung mật phục bắt giữ.

Thông tin ban đầu, 2 đối tượng Phùng Lở Mẩy và Phùng Láo Tả đã đưa tổng cộng 23 người vượt biên trái phép, thu về 7.250 nhân dân tệ (tiền Trung Quốc).