1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Khởi tố 2 đối tượng đưa người đi nước ngoài trái phép

Tiến Hiệp

(Dân trí) - Chiều 16/1, Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về hành vi "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài".

Theo đó, 2 đối tượng bị khởi tố là Lê Đình Đức (SN 1984, trú tại Phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) và Đoàn Thanh Bằng (SN 1973, trú tại thôn IEC, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Theo tài liệu điều tra, Lê Đình Đức có thời gian lao động tự do tại Lào và có quen biết Lê Viết Tài (tên thường gọi là Tú, SN 1980, trú tại thôn IEC, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Tháng 3/2019, do ảnh hương dịch Covid - 19, Lê Đình Đức trở về Việt Nam. Đến tháng 6/2020, Đức muốn tổ chức cho người  khác sang Lào trái phép nên Đức liên hệ với Tài để liên kết với nhau đưa người khác sang Lào.

Khởi tố 2 đối tượng đưa người đi nước ngoài trái phép - 1

Lê Đình Đức (bìa trái) và Đoàn Thanh Bằng tại cơ quan điều tra.

Sau khi đăng thông tin nhận đưa người sang Lào trái phép trên facebook, thông qua Tài, Đức gọi điện cho Đoàn Thanh Bằng (SN 1973, trú tại thôn IEC, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) để hỏi về việc sang Lào. Hai bên thống nhất giá là 3.500.000 - 3.700.000đ/người.

Ngày 7/9/2020, Đức dẫn 6 người ở Hà Tĩnh vào xã Pờ Y (Ngọc Hồi, Kon Tum) gặp Bằng. Đến ngày 8/9/2020, Bằng đã đưa 5 người tại khu vực Bờ Y sang Attapeu (Lào) với hình thức tiểu ngạch, người còn lại không đồng ý với giá cả Bằng đưa ra là 6.500.000 đồng/người nên quay về.

Tại cơ quan an ninh điều tra, Lê Đình Đức và Đoàn Thanh Bằng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.