Khởi tố 18 đối tượng hò hét, truy đuổi khiến một người gặp nạn tử vong
(Dân trí) - Nhóm thanh niên đi xe máy hò hét, lạng lách, đánh võng, truy đuổi khiến một người bị tai nạn giao thông tử vong tại chỗ.
Ngày 13/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 18 đối tượng liên quan đến tội danh Giết người.
Trước đó, vào khoảng 22h ngày 30/4, một nhóm thanh niên gồm 22 đối tượng đã di chuyển trên khoảng 10 xe máy, không đội mũ bảo hiểm và bịt khẩu trang. Các xe máy này không gắn biển kiểm soát.

Các đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Thanh Hóa).
Nhóm này do Nguyễn Văn Đạt (SN 2008) và Lê Văn Quân (SN 2005), đều trú tại xã Đông Phú, thành phố Thanh Hóa, cầm đầu. Các đối tượng di chuyển trên tuyến đường Đại lộ Lê Lợi kéo dài, từ phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa đến xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn.
Trong quá trình di chuyển, nhóm thanh niên này đã thực hiện các hành vi lạng lách, đánh võng và lùa đuổi theo các phương tiện xe máy khác để khiêu khích. Thậm chí, nhóm này chặn đầu xe để đánh dằn mặt, gây mất an ninh trật tự và nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Khi phát hiện anh H.V.P. điều khiển xe chở anh L.P.T. đi từ Đại lộ Lê Lợi về hướng đường Nghi Sơn - Sao Vàng mà không đội mũ bảo hiểm và xe không gắn biển kiểm soát, nhóm này đã hò hét và điều khiển xe với tốc độ cao để truy đuổi theo xe của anh P. nhằm đánh đập.
Trong quá trình truy đuổi, nhóm của Đạt và Quân liên tục ép xe anh P. dừng lại nhưng không thành công. Khi đến khu vực đường đôi chưa thi công xong thuộc thôn Thái Minh, xã Thái Hòa, huyện Triệu Sơn, do di chuyển với tốc độ cao và không quen đường, anh P. đã lao vào đống đất chắn giữa đường và va chạm với dải phân cách.
Hậu quả, anh P. tử vong tại chỗ. Vụ việc đang được điều tra mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định.
Qua vụ án này, cơ quan công an khuyến cáo các gia đình cần tăng cường quản lý, giáo dục và kiểm soát con em mình, không giao xe cho các em khi chưa đủ tuổi và chưa có giấy phép lái xe.
Các cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể và nhà trường cần phát huy vai trò trách nhiệm trong công tác quản lý, tuyên truyền giáo dục pháp luật, thường xuyên nhắc nhở các em về việc chấp hành các quy định của pháp luật.