1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Khởi tố 11 bị can trong đường dây đánh bạc 560 tỷ đồng ở Hậu Giang

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Khai nhận với Cảnh sát, các đối tượng cho biết, đường dây đánh bạc này hoạt động từ năm 2022 đến nay. Đến khi bị bắt, số tiền mà các bị can sử dụng khoảng 560 tỷ đồng.

Chiều 9/6, Công an tỉnh Hậu Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 11 đối tượng trong đường dây đánh bạc qua mạng internet. Trong đó, 4 bị can bị khởi tố về hành vi Tổ chức đánh bạc, 7 bị can về hành vi Đánh bạc. 

Đường dây này do Phạm Thiên Sử (SN 1985) và Trần Văn Út Mười (SN 1971) cùng ngụ Hậu Giang cầm đầu.

Trước đó, ngày 29/5, cảnh sát thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh khám xét đối với 9 đối tượng trong đường dây đánh bạc. 

Khởi tố 11 bị can trong đường dây đánh bạc 560 tỷ đồng ở Hậu Giang - 1

Công an khám xét chỗ ở của các đối tượng trong đường dây đánh bạc (Ảnh: CTV).

Đầu tháng 6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc để điều tra các đối tượng có liên quan.

Sử và Út Mười nhận tài khoản đại lý của đối tượng trên mạng xã hội tổ chức hoạt động cá độ bóng đá và đá gà trực tuyến qua các trang web cá cược.

Từ dữ liệu đó, 2 người này tạo tài khoản thành viên cung cấp cho các con bạc tham gia cá độ bóng đá qua mạng internet ở Giải vô địch bóng đá thế giới 2022 (World Cup), Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (AFF Cup),... và tham gia cá cược đá gà trực tuyến mỗi ngày. 

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đường dây đánh bạc nêu trên hoạt động từ tháng 6/2022 đến nay; trung bình mỗi tháng mức giao dịch khoảng 45 tỷ đồng. Số tiền các bị can sử dụng để giao dịch khoảng 560 tỷ đồng.