1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Khen thưởng lực lượng công an phá nhanh vụ án cô giáo giết người tình

Văn Yên

(Dân trí) - UBND huyện Yên Minh vừa tổ chức khen thưởng tập thể lãnh đạo, các đội nghiệp vụ Công an huyện Yên Minh (Hà Giang) vì có thành tích trong công tác điều tra vụ án giết người tại đồi thông xã Mậu Duệ.

Tại buổi khen thưởng diễn ra vào ngày 24/11, lãnh đạo UBND huyện Yên Minh ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hà Giang và huyện Yên Minh; mong muốn lực lượng công an tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, nêu cao tinh thần trách nhiệm, cương quyết tấn công, trấn áp tội phạm, giữ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Chủ tịch UBND huyện Yên Minh đã tặng giấy khen 2 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, truy bắt tội phạm.

Khen thưởng lực lượng công an phá nhanh vụ án cô giáo giết người tình - 1

Lãnh đạo huyện Yên Minh khen thưởng các cá nhân, tập thể đã có thành tích phá án thành công (ảnh: Báo Hà Giang).

Trước đó, tối 3/11, Công an xã Mậu Duệ (huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang) tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về vụ án xảy ra tại khu vực đồi thông thôn Ngàm Soọc.

Vụ việc khiến anh Nguyễn Văn Q. (29 tuổi, ở xã Đông Minh, huyện Yên Minh - giáo viên trường Tiểu học xã Mậu Long) tử vong; chị Nguyễn Thị Khuê (34 tuổi, ở xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh - là giáo viên trường Mầm non xã Mậu Long), bị thương nặng.

Khen thưởng lực lượng công an phá nhanh vụ án cô giáo giết người tình - 2

Nguyễn Thị Khuê trong buổi thực nghiệm điều tra vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh và Công an huyện Yên Minh đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, khai thác làm rõ vụ việc. Kết quả điều tra xác định Nguyễn Thị Khuê chính là hung thủ gây án.

Tại cơ quan công an, Khuê khai nhận, Khuê và anh Q. có quan hệ tình cảm yêu đương, thường xuyên gặp gỡ, hẹn hò. Ngày 3/11, hai người hẹn gặp nhau tại khu vực đồi thông thôn Ngàm Soọc, xã Mậu Duệ để tâm sự. Sau đó, giữa 2 người xảy ra cãi vã. Khi bị anh Q. tấn công, Khuê đã dùng một đoạn cây vụt mạnh vào khu vực đầu, gáy khiến anh Q. tử vong tại chỗ.

Khen thưởng lực lượng công an phá nhanh vụ án cô giáo giết người tình - 3

Hiện trường vụ án mạng tại rừng thông (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngày 20/11, Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Khuê về tội "Giết người".