1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nam Định:

Khám "đại lý" heroin, phát hiện dụng cụ làm... hàng nóng

(Dân trí) - Qua quá trình khám xét nhà đối tượng buôn bán heroin, lực lượng Công an phát hiện nhiều loại ma túy tổng hợp, đặc biệt là một số dụng cụ nghi là để sản xuất súng tự chế.

Khoảng 10h45 ngày 26/4, qua quá trình mật phục, lực lượng Công an phường Thống Nhất, TP Nam Định đã phát hiện 2 đối tượng có nhiều nghi vấn. Ngay lập tức lực lượng Công an đến kiểm tra và phát hiện 2 đối tượng này đang có hành vi buôn bán ma túy.

Đối tượng Nguyễn Thùy Linh.
Đối tượng Nguyễn Thùy Linh.

Tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ 1 gói heroin có trọng lượng 0,686g, hai đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Thùy Linh (36 tuổi, đang trú tại 12/130 Trần Thái Tông, phường Thống Nhất, thành phố Nam Định) đang bán ma túy cho Trần Minh Thảo (trú tại 315 Trần Huy Liệu, phường Trường Thi, thành phố Nam Định).

Qua khám xét nơi ở của Nguyễn Thùy Linh, lực lượng Công an còn phát hiện nhiều loại ma túy tổng hợp như 36 viên thuốc lắc và nhiều gói chứa các hạt nhỏ màu trắng (qua lời khai của Linh thì đây là chất gây nghiện ketamin)… Cùng với đó còn có 2 cân tiểu ly dùng để cân ma túy.

Một số dụng cụ nghi là dùng để sản xuất súng tự chế thu giữ tại nơi ở của Linh và Thắng.
Một số dụng cụ nghi là dùng để sản xuất súng tự chế thu giữ tại nơi ở của Linh và Thắng.

Ngoài ra, tại nơi ở của Linh, lực lượng Công an còn phát hiện 16 viên đạn, 3 vỏ đạn, 3 ống hình trụ nghi là dụng cụ để sản xuất súng tự chế. Theo điều tra ban đầu, toàn bộ số dụng cụ nghi để sản xuất súng tự chế này là của đối tượng Ngô Mạnh Thắng (24 tuổi, ở Trần Thái Tông, phường Thống Nhất, thành phố Nam Định). Hiện Thắng đang ở cùng với Linh. Theo nhận định của lực lượng chức năng, đây rất có thể là một ổ nhóm chuyên sản xuất súng tự chế.

Vụ việc hiện đã được Công an phường Thống Nhất đã chuyển toàn bộ hồ sơ và các đối tượng lên Công an thành phố Nam Định để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Đức Văn