1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Kẻ từng cướp giật bị phát hiện trong ngành công an

(Dân trí) – Trong một lần cự cãi với người bán trái cây, thất thế, trung úy công an lấy thẻ ngành ra thị uy. Trích lục hồ sơ để xử phạt hành chính, cơ quan chức năng phát hiện trung úy công an này từng cầm đầu băng cướp giật cách đây gần 10 năm.

Công an thành phố Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đang tạm giữ đối tượng Trần Hữu Nam (29 tuổi, ngụ KP.8, P. Long Bình, TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản xảy ra gần 10 năm về trước. Điều đáng nói, khi bị tạm giữ, Nam là trung úy cảnh sát đang công tác tại công an TP Biên Hòa.

Thông tin ban đầu cho biết, đầu năm 2013, Nam lúc đó đang công tác tại công an TP Biên Hòa. Trong một lần đi nhậu, Nam mua trái cây nhưng mâu thuẫn với người bán về việc cân thiếu, cân đủ. Người bán trái cây bực tức vác dao tấn công. Bị thất thế, Nam lấy thẻ ngành ra thị uy để bảo toàn tính mạng.

Sự việc sau đó được công an phường Tân Mai lập biên bản. Trong quá trình trích lục hồ sơ cá nhân để xử phạt hành chính, công an phát hiện trung úy Nam chính là người cầm đầu băng cướp từng “tác oai, tác quái” ở Long Bình, Biên Hòa vào những năm 2005. Thời gian đó, trong một vụ cướp giật, Nam cầm đầu băng cướp, bị công an truy bắt để điều tra nhưng không thành.

Phát hiện kẻ trộm cướp “chui” vào hàng ngũ ngành, công an tỉnh Đồng Nai đã tước quân tịch Nam, giao công an TP Biên Hòa khởi tố, tạm giam Nam để điều tra về hành vi cướp giật.

Công Quang