1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bạc Liêu:

Kẻ mang lệnh truy nã đặc biệt ra đầu thú sau hơn 20 năm lẩn trốn

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Sau hơn 20 năm lẩn trốn và bị truy nã đặc biệt về tội hiếp dâm, Phương được công an vận động ra đầu thú.

Ngày 20/1, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, lực lượng chức năng vừa vận động Nguyễn Thanh Phương (SN 1969, ngụ thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) ra đầu thú sau hơn 20 năm lẩn trốn truy nã.

Kẻ mang lệnh truy nã đặc biệt ra đầu thú sau hơn 20 năm lẩn trốn - 1

Đối tượng Nguyễn Thanh Phương (Ảnh: Công an Bạc Liêu).

Theo hồ sơ, khoảng 23h ngày 6/9/2002, Nguyễn Thanh Phương (SN 1969, ngụ thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) cùng 3 đối tượng khác nhậu tại một bến đò ở thị xã Giá Rai.

Lúc này, ông D. chở theo bà H. đi ngang qua nên các đối tượng chạy xe máy đuổi theo. Khi đến địa bàn xã Phong Tân (thị xã Giá Rai), các đối tượng chặn đầu xe của ông D., ép ông này rời đi rồi hiếp dâm bà H.

Một ngày sau, công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Phương và 3 đồng phạm để điều tra về tội hiếp dâm.

Sau đó, Phương bỏ trốn khỏi địa phương nên công an phát lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Đến ngày 17/1/2023, Công an thị xã Giá Rai đã vận động Nguyễn Thanh Phương ra đầu thú.

Hiện vụ việc đang được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.