1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nam thanh niên mang lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm sa lưới

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Trong khi tại ngoại chờ chấp hành án tù về tội hiếp dâm, nam thanh niên 17 tuổi ở Bạc Liêu bỏ trốn khỏi địa phương và bị truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Theo Công an tỉnh Bạc Liêu, Nguyễn Hoàng Khang (17 tuổi, ngụ xã Long Điền Đông A, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) không có nghề nghiệp ổn định. Khang hay đi làm thuê cho hàng xóm.

Nam thanh niên mang lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm sa lưới - 1

Nguyễn Hoàng Khang tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Bạc Liêu).

Chiều 11/1/2021, bà T. (ngụ cùng địa phương) thuê Khang xúc vật liệu trước sân. Khang thấy bà T. có cháu gái (8 tuổi) nên nảy sinh ý định giao cấu.

Lợi dụng lúc bà T. đi vắng, Khang vào nhà và thực hiện hành vi hiếp dâm bé gái. Khi về nhà, bà T. phát hiện vụ việc nên trình báo công an.

Cuối tháng 8/2022, TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm, tuyên Nguyễn Hoàng Khang 6 năm tù giam về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trong quá trình tại ngoại chờ chấp hành án, Khang bỏ trốn khỏi địa phương và bị Công an tỉnh Bạc Liêu ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Ngày 13/1, Khang bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An.