1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Hung thủ hiếp dâm, cướp tài sản sa lưới sau 4 năm lẩn trốn

(Dân trí) - Sau khi gây ra vụ án hiếp dâm, cướp tài sản táo tợn gây hoang mang dư luận, đối tượng Lê Trần Bảo Anh đã bị các trinh sát thuộc Phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh Bình Dương bắt giữ sau 4 năm lẩn trốn.

Đối tượng Bảo Anh bị bắt sau 4 năm lẩn trốn
Đối tượng Bảo Anh bị bắt sau 4 năm lẩn trốn

Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Bình Dương vừa phối hợp với phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an TP. Vũng Tàu bắt giữ Lê Trần Bảo Anh, (SN 1991, ngụ tại TP. HCM), bị Công an TP. Vũng Tàu bị truy nã về hành vi cướp tài sản, hiếp dâm.

Theo hồ sơ vụ án, do thiếu tiền tiêu xài, Lê Trần Bảo Anh rủ Võ Văn Quý, (SN 1990, ngụ tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cùng đi chặn xe người đi đường để cướp tài sản. Theo kế hoạch, khoảng 23h ngày 31/12/2010, Anh và Quý tới một con hẻm vắng thuộc phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu ngồi chờ “con mồi”.

Khi phát hiện chị N.T.P đi xe máy chạy qua, 2 đối tượng này đã khống chế, bắt chị P. lên xe chở đến một khu đất trống. Tại đây, đối tượng Quý đã khống chế chị P. để đối tượng Anh thực hiện hành vi hiếp dâm, sau đó 2 đối tượng này lấy hết tài sản của nạn nhân tẩu thoát lên TP. Hồ Chí Minh bán chiếc xe được 3 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Sau khi cơ quan điều tra vào cuộc, đối tượng Quý đã ra đầu thú còn Anh bỏ trốn khỏi địa phương và liên tục thay đổi chỗ ở từ TP.HCM, Cần Thơ, Bình Phước... nhằm tránh sự truy bắt của cơ quan công an.

Tới ngày 9/3, khi tên này đang trốn ở Bình Dương thì bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ.

Trung Kiên