1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

“Hợp lý hóa” xe gian để cầm cố giá cao

Châu đưa cho Huy xe máy cùng giấy chứng nhận đăng ký giả đã bị sửa chữa cho phù hợp với xe “gian”. Tiếp đó, Huy trực tiếp hoặc cùng đồng bọn dùng CMND giả đã được thay ảnh của Huy hoặc đồng bọn mang xe đi cầm cố tại các cửa hàng cầm đồ với giá cao…

Ngày 8/10, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đã tiến hành trưng cầu giám định số giấy tờ thu giữ trong đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe gian.
 
Đối tượng Nguyễn Quang Huy
Đối tượng Nguyễn Quang Huy

Liên quan đến vụ án trên, Công an quận Hoàng Mai đã bắt giữ hai đối tượng là Nguyễn Quang Huy (22 tuổi, trú tại chỗ Tựu Liệt, Quốc Bảo, huyện Thanh Trì, Hà Nội) và Trần Năm Châu (33 tuổi, trú tại đường Nguyễn Tam Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai) về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Qua công tác quản lý địa bàn, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Hoàng Mai có thông tin về ổ nhóm tiêu thụ xe máy tay ga đắt tiền. Đối tượng tham gia vào đường đây trên đều là những kẻ có tiền án tiền sự, thường xuyên dạt nhà đi lang thang…

Tiến hành rà soát tại các cửa hàng cầm đồ trên địa bàn Hà Nội, kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Hoàng Mai thu được những tài liệu rất quan trọng, phục vụ cho việc điều tra, mở rộng vụ án: Ngày 12/5, hai đối tượng gồm một trai, một gái mang chiếc xe máy Liberty đến cửa hàng cầm đồ ở đường Ngọc Hồi, thị trấn Văn Điển (Hà Nội), cầm cố cho chủ cửa hàng là Phạm Ngọc Khoa. Khi cầm cố, đối tượng nữ để lại một CMND mang tên Vũ Thị Thúy Hằng và một giấy chứng nhận đăng ký phù hợp với thông tin xe máy...

Cũng bằng thủ đoạn như trên, đối tượng là nam thanh niên, có đặc điểm nhân dạng trùng với đối tượng đã cầm cố tài sản tại thị trấn Văn Điển, mang chiếc xe máy SH đến cửa hàng cầm đồ ở phố Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân (Hà Nội) đặt lấy 68 triệu đồng. Khi cầm cố, các đối tượng này cũng giao lại một CMND mang tên Nguyễn Sỹ Đồng, một giấy chứng nhận đăng ký phù hợp với thông tin xe máy tên mang tên Nguyễn Trung Thành và một bản phôtô CMND mang tên Thành.

Tiến hành tra cứu, Đội CSĐT Công an quận Hoàng Mai xác định, 2 chiếc xe trên người khác đăng ký xe và đều là tài sản bị mất trộm.

Tổng hợp toàn bộ các nguồn tài liệu, kết hợp với các chứng cứ thu thập được, Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an quận Hoàng Mai đã xác định đối tượng nghi vấn là Huy, đối tượng có một tiền án về hành vi chống người thi hành công vụ, đồng thời ráo riết tổ chức lực lượng truy bắt đối tượng này. Biết không thể trốn tránh, Huy sau đó đã đến cơ quan Công an đầu thú về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo lời khai của Huy thì trước đó, Huy quen biết Trần Năm Châu và được đối tượng này đặt vấn đề tiêu thụ tài sản (xe máy). Huy biết đó là xe máy gian nhưng vì hám lời vẫn đồng ý, theo đó mỗi chiếc xe máy tiêu thụ trót lọt Huy sẽ được trả công từ 1-5 triệu đồng, tùy vào từng loại xe.

Từ tháng 5/2012 đến nay, Huy đã 7 lần trực tiếp và tham gia tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, đó là những chiếc xe máy trộm cắp do Châu đưa cho. Mỗi lần tiêu thụ, Châu đưa cho Huy một xe máy cùng giấy chứng nhận đăng ký giả đã bị sửa chữa cho phù hợp với xe tang vật. Sau đó, Huy trực tiếp hoặc cùng đồng bọn dùng CMND giả đã được thay ảnh của Huy hoặc đồng bọn mang đi cầm cố tại các cửa hàng cầm đồ với giá cao. Số tiền bán xe, Huy và đồng bọn mang về cho Châu và được Châu trả công tiêu thụ.

Ngày 8/6, Châu đưa cho Huy một chiếc xe máy Lead, giấy chứng nhận đăng ký mang tên Nguyễn Thị Hoài Thu và một CMND mang tên Đào Mạnh Sơn đã được thay ảnh của Huy vào đó và bảo Huy mang đi tiêu thụ. Sau đó, Huy mang chiếc xe máy trên đến cửa hàng cầm đồ tại cửa hàng cầm đồ tại Đức Nghĩa, xóm 7, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm (Hà Nội).

Ngày 17/7, Châu đưa cho Huy một xe máy SH, CMND mang tên Nguyễn Ngọc Tú đã thay ảnh của Huy vào trong đó, 1 CMND mang tên Tú và một giấy viết tay có nội dung Nguyễn Minh Long mang bán xe cho Tú.

Trên đường mang xe đi tiêu thụ, Huy gặp người quen là Nguyễn Võ Công (32 tuổi, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội) Huy cho Công xem giấy tờ có liên quan và hỏi vay Công 3,9 triệu đồng. Sau đó, Công dẫn Huy đến địa bàn xã Thành Lập, huyện Lương Sơn (Hòa Bình) cầm cố với giá 75 triệu đồng thì bị Công an xã Thành Lập, huyện Lương Sơn phát hiện.

Quá trình xác minh, do chưa làm rõ được tính chất của vụ việc nên Công an huyện Lương Sơn cho Huy và Công về. Căn cứ vào lời khai của Huy, cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai đã ra lệnh truy nã Châu trên toàn quốc. Đối tượng Châu sau đó đã bị bắt giữ, bước đầu Châu khai nhận toàn bộ số giấy tờ trên do đối tượng tên là Nhung đưa cho.

Hiện Công an quận Hoàng Mai đang mở rộng điều tra, thu hồi tài sản cho người bị hại, đồng thời làm rõ vai trò của Nhung và Châu trong việc sản xuất giấy tờ giả

Theo Xuân Mai
Công an nhân dân