1. Dòng sự kiện:
  2. Nam shipper bị đánh tử vong
  3. Vé số trúng 2 tỷ đồng bị từ chối trả thưởng

Hơn 63.000 người bị Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn đưa vào "tròng"

Xuân Duy

(Dân trí) - Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn đã dùng các "chiêu" để tuyển sinh, đào tạo trái phép cho 63.458 học viên với tổng số tiền học phí đã thu hơn 618 tỷ đồng.

VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Hồ Đình Thái Hòa (50 tuổi, Giám đốc Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn và Công ty 3T) cùng 12 đồng phạm về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hơn 63.000 người bị Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn đưa vào tròng - 1

Hồ Đình Thái Hòa, Giám đốc Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn (Ảnh: Bộ Công an).

Theo cáo trạng, Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn được tuyển sinh, đào tạo và tổ chức kiểm tra cấp chứng chỉ sơ cấp nghề hạng B1, B2 và C cho các học viên lái xe.

Nhằm tuyển dụng thêm nhiều học viên, Hòa đã tổ chức tuyển sinh và kêu gọi cá nhân bên ngoài đưa xe tập lái, tự tuyển sinh, đào tạo; trích nộp phí cho trung tâm để "mượn" tư cách pháp nhân, hợp thức là học viên của trung tâm.

Hồ sơ vụ án thể hiện, trung tâm đã tuyển sinh, đào tạo trái phép cho 63.458 học viên với tổng số tiền học phí đã thu hơn 618 tỷ đồng và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề Bậc 1 cho 39.021 học viên với tổng số tiền hơn 377 tỷ đồng.

Trong số 63.458 học viên trên, trung tâm đã trực tiếp tuyển sinh 4.156 học viên, thu hơn 39 tỷ đồng. Còn 59.302 học viên còn lại, Hòa đã chỉ đạo các cá nhân hợp thức điều kiện đào tạo lái xe với Công ty K27; 261 cá nhân bên ngoài và bán lưu lượng 11.306 học viên cho các cá nhân sử dụng pháp nhân trung tâm để tuyển sinh, thu tổng số tiền hơn 578 tỷ đồng.

Số tiền trên được nộp về trung tâm hơn 119 tỷ đồng, còn lại 459 tỷ đồng được giữ lại để chi cho việc tự đào tạo và hưởng lợi trái phép.

Để quản lý tiền học phí đã thu, Hòa giao Đặng Thị Thùy Linh (kế toán) tổng hợp, theo dõi. Tính đến ngày 31/12/2022, lợi nhuận sau thuế của trung tâm chưa phân phối là 118 tỷ đồng, trong đó chuyển cho Công ty 3T hạch toán 112 tỷ đồng.

Trong vụ án này, Hòa bị cáo buộc là chủ mưu, đã chỉ đạo các bị can khác hợp thức hóa xe tập lái, giáo viên, phòng học, sân tập lái xe tại trung tâm để được Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai cấp lưu lượng đào tạo, phê duyệt kế hoạch đào tạo.