1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phú Yên:

Hơn 60 năm tù cho băng cướp liên tỉnh

(Dân trí) – Nhóm tội phạm do Mẫn chủ mưu cùng 13 bị cáo khác đã thực hiện trót lọt 40 vụ trộm cắp tài sản, chiếm đoạt 19 con bò, 24 xe mô tô, 2 lap top và một số tài sản khác trên địa bàn hai tỉnh Phú Yên và Gia Lai.

Sáng 26/4, sau 4 ngày xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Phú Yên đã tuyên án Mai Xuân Mẫn và đồng bọn 60 năm 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội xảy ra trên địa bàn hai tỉnh Phú Yên và Gia Lai.

Các bị cáo tại phiên tòa
Các bị cáo tại phiên tòa

Theo cơ quan điều tra, trong thời gian từ ngày 20/5/2010 đến ngày 11/3/2012, Mai Xuân Mẫn (huyện Phú Hòa, Phú Yên) cùng với Nguyễn Quốc Nhã, Lương Anh Tuấn (TP Tuy Hòa), Huỳnh Ngọc Toán, Nguyễn Thanh Nhàn, Tạ Quang Trí (huyện Tây Hòa), Võ Văn Ty, Đặng Hoàng Phi (huyện Đông Xuân), Ngô Tấn Hưng, Hà Công Duy, Nguyễn Minh Hoan (huyện Phú Hòa), Huỳnh Khắc Lâm (huyện Sông Hinh) Nguyễn Văn Đông, Huỳnh Phúc Hiếu đã thực hiện trót lọt 40 vụ trộm cắp tài sản, chiếm đoạt 19 con bò, 24 xe mô tô, 2 lap top và một số tài sản khác tại 7 huyện và thành phố ở hai tỉnh Phú Yên và Gia Lai.
Tổng giá trị tài sản mà chúng chiếm đoạt hơn 811 triệu đồng đã cùng chia nhau ăn chơi. Trong đó các đối tượng Nhã, Tuấn, Ngô Xuân Thái, Võ Hồng Ly (TP Tuy Hòa) biết rõ tài sản do trộm cắp mà có nhưng vẫn môi giới, mua và bán xe mô tô để hưởng lợi.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận tội mà cơ quan cảnh sát điều tra và Viện kiểm sát nhân dân cáo buộc. Kết quả, tòa tuyên án về tội trộm cắp tài sản có 10 bị cáo với tổ án phạt 48 năm tù. Trong đó Mai Xuân Mẫn với vai trò chủ mưu bị mức án cao nhất 19 năm tù giam, nhẹ nhất là bị cáo Hà Công Duy phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Về tội “trộm cắp tài sản” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Nhã 8 năm 6 tháng tù; Lương Anh Tuấn 1 năm 6 tháng tù, Võ Hồng Ly 1 năm 3 tháng tù,  Ngô Xuân Thái 1 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, tòa tuyên buộc 14 bị cáo vừa nêu có trách nhiệm bồi thường 811 triệu đồng cho gia đình các bị hại.

Liên quan đến vụ án này, còn có hai bị can Nguyễn Văn Đông và Huỳnh Phúc Hiếu nhưng đã bỏ trốn. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã phát lệnh truy nã toàn quốc.

N.Sơn-D.Công