1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hơn 400 người sập bẫy dự án "ma" ở Bình Dương

Trung Kiên

(Dân trí) - Dù không có dự án nào nhưng Nguyễn Thanh Hùng cùng 4 người khác vẫn vẽ ra hàng loạt dự án "ma" bán cho 427 khách hàng, chiếm đoạt gần 165 tỷ đồng.

Hơn 400 người sập bẫy dự án ma ở Bình Dương - 1

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: A.X.).

Ngày 29/8, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Nguyễn Thanh Hùng (28 tuổi), Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại dịch vụ Xây dựng Đầu tư & Phát triển địa ốc Bình Dương City Land (Bình Dương City Land) cùng 4 đồng phạm.

Hơn 400 người sập bẫy dự án ma ở Bình Dương - 2
Hơn 400 người sập bẫy dự án ma ở Bình Dương - 3

Nhiều bị hại được triệu tập đến tham dự phiên tòa (Ảnh: A.X.).

Theo cáo trạng, năm 2018, Nguyễn Thanh Hùng, Hoàng Anh Vui (28 tuổi), Lê Văn Công (45 tuổi), Nguyễn Anh Khoa (29 tuổi) và Châu Lê Minh Vẹn (35 tuổi) góp vốn thành lập Công ty Bình Dương City Land.

Sau đó, nhóm này tiếp tục thành lập Công ty CP Đầu tư & phát triển Thành Công và Công ty CP Thương mại Dịch vụ Đầu tư & Phát triển địa ốc Thắng Lợi.

Khi hoạt động, các bị cáo tự phân lô 6 khu đất nông nghiệp và đặt tên thành các dự án Khu dân cư Happy Home, Happy Home 2, Green City 1, 2, 3 và Khu dân cư Phúc Long City bán cho khách hàng.

Theo thỏa thuận hợp đồng mua bán, hầu hết người mua đất nền tại một số dự án trên đã nộp 90% giá trị hợp đồng (trên 300 triệu/nền), nhưng sau đó không được giao đất.

Các bị cáo còn lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân đưa ra thông tin gian dối về dự án, pháp lý của các thửa đất để ký thỏa thuận đầu tư, hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng, để chiếm đoạt gần 165 tỷ đồng của khách hàng.

Hơn 400 người sập bẫy dự án ma ở Bình Dương - 4

Nguyễn Thanh Hùng (trái) và Hoành Anh Vui thời điểm bị bắt vào tháng 2/2020 (Ảnh: A.X.).

Tại phiên xét xử hôm nay, các bị cáo có mặt đầy đủ. Trong đó bị cáo Nguyễn Thanh Hùng (Tổng Giám đốc Bình Dương City Land) và Hoàng Anh Vui (Giám đốc pháp lý) bị bắt tạm giam từ tháng 2/2020, 3 bị cáo còn lại được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tuy nhiên, do nhiều bị hại vắng mặt không lý do nên Hội đồng xét xử quyết định tạm hoãn phiên tòa.