1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Hơn 300kg động vật hoang dã theo xe khách từ Nam ra Bắc

(Dân trí) -Trong lúc kiểm tra an toàn giao thông, lực lượng CSGT Đội 2, Phòng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện trên xe khách chở theo hơn 300 kg động vật hoang dã. Hiện các ngành chức năng đang phối hợp làm rõ nguồn gốc lô hàng nói trên.

Sáng ngày 23/12, lực lượng CSGT Đội 2, Phòng CSGT, Công an Thanh Hóa, do Trung tá Nguyễn Văn Minh làm tổ trưởng cùng các đồng chí Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Văn Hải và Phạm Hùng Long làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến quốc lộ 45 đã phát hiện xe ô tô BKS 36M - 3089, do tài xế Dương Văn Trung (SN 1971, ở Thọ Vực, Triệu Sơn, Thanh Hóa) chạy tuyến Sài Gòn - Thanh Hóa đón trả khách không đúng nơi quy định tại khu vực cầu Voi, phường Quảng Thắng, TP Thanh Hóa.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra lô hàng.
Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra lô hàng.

Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra giấy tờ của chủ phương tiện trên thì phát hiện một số đối tượng lạ mặt xuất hiện có động thái có ý chống đối lại lực lượng CSGT đang thi hành công vụ tại hiện trường.

Lực lượng CSGT đã yêu cầu lái xe mở cốp xe phía dưới để kiểm tra thì phát hiện số lượng lớn động vật hoang da được đựng, cất trong các bao tải. Khi lực lượng chức năng yêu cầu lái xe xuất trình giấy tờ liên quan thì một người lạ mặt (không phải chủ hàng) đã đưa một giấy phép vận chuyển đặc biệt do Hạt kiểm lâm huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp cho phép ông Nguyễn Văn Dư, phường Ninh Dương, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh được vận chuyển một số lượng lớn động vật.

Qua kiểm tra, số lượng động vật hoang dã bao gồm: 200 kg Kỳ đà hoa, 50 kg rắn sọc dưa, 60 kg rùa núi vàng. Theo giấy tờ kèm theo thì nơi đi là ấp Mỹ Thị B, xã Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp và nơi đến là phường Ninh Dương, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, được vận chuyển bằng loại hình ô tô.

Trước thái độ hăm dọa của một số đối tượng lạ mặt và nghi ngờ những giấy tờ và số hàng trên chưa qua kiểm dịch, tổ công tác đã yêu cầu chủ phương tiện đưa toàn bộ số hàng trên về đơn vị và phối hợp với Hạt kiểm lâm TP Thanh Hóa tiến hành triểm tra, xác minh nguồn gốc số động vật trên.

Hiện các cơ quan chức năng đang phối hợp tiến hành làm rõ nguồn gốc và các thủ tục liên quan đến lô hàng êu trên.

Duy Tuyên