1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hơn 20 bánh heroin được giấu trong khe núi, hang đá

Trần Thanh

(Dân trí) - Từ lời khai của Chung, lực lượng trinh sát thu thêm 14 bánh heroin được giấu ở khe núi trong rừng thuộc xóm Bản Xà, xã Thắng Lợi, huyện Hạ Lang, Cao Bằng.

Ngày 25/4, Công an tỉnh Cao Bằng đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn với 6 người về các hành vi Mua bán trái phép chất ma túy và Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Họ gồm: La Văn Chung (SN 1982), Hoàng Thị Quỳnh (SN 1986, cùng trú tại xã Thắng Lợi, huyện Hạ Lang); Đào Văn Hồng (SN 1989, trú tại thị trấn Pác Miầu, huyện Bảo Lâm); Thào A Ké (SN 1999, trú tại xã Yên Phong, huyện Bắc Mê); Đào Văn Đức (SN 2004, trú tại xã Yên Phong, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang) và Hoàng Văn Bưu (SN 1982, trú tại xã Thắng Lợi, huyện Hạ Lang).

Hơn 20 bánh heroin được giấu trong khe núi, hang đá - 1

Tang vật vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Khuya 23/4, tại xã Thắng Lợi, huyện Hạ Lang, lực lượng chức năng bắt quả tang Hoàng Văn Bưu có hành vi Vận chuyển trái phép chất ma túy. Công an thu giữ tang vật gồm một bánh heroin.

Qua khai thác nhanh, Hoàng Văn Bưu khai nhận đang giấu 9 bánh heroin ở hang đá trong rừng thuộc xóm Bản Xà. Số hàng cấm trên đã được lượng trinh sát tiếp tục thu giữ. 

Hơn 20 bánh heroin được giấu trong khe núi, hang đá - 2

6 người liên quan vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Cao Bằng đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp với 5 người: La Văn Chung, Hoàng Thị Quỳnh; Đào Văn Hồng; Thào A Ké và Đào Văn Đức.

Theo cảnh sát, La Văn Chung là thành phần cộm cán về ma túy, có một tiền án về tội Cố ý gây thương tích. Chung có nhiều mối quan hệ phức tạp với những người mua bán trái phép chất ma túy tại địa phương.

Từ lời khai của Chung, lực lượng trinh sát tiếp tục thu thêm 14 bánh heroin được giấu ở khe núi trong rừng thuộc xóm Bản Xà, xã Thắng Lợi, huyện Hạ Lang.

Tới thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã bắt 6 người, thu giữ 24 bánh heroin, một khẩu súng kíp, một cân tiểu ly...