1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Học sinh lớp 8 bị anh trai bạn học đánh đến chết

Bị anh của bạn học cùng lớp đánh trả thù, nam sinh học lớp 8 đã tử vong sau 9 ngày cấp cứu.

Bà ngoại của Kiệt bàng hoàng trước cái chết của cháu.
Bà ngoại của Kiệt bàng hoàng trước cái chết của cháu.

Ngày 5.11, Cơ quan chức năng đã khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể nam sinh Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002, học sinh lớp 8, trường THCS Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An) để gia đình tổ chức mai táng. Kiệt bị đánh vào đầu và được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy từ ngày 26.10, nhưng do chấn thương quá nặng nên không qua khỏi.

Theo hồ sơ, ngày 23.10, em Đỗ Hoàng Minh (SN 2001, ngụ xã Nhựt Ninh, Tân Trụ) học sinh lớp 8/2 Trường THCS Tân Phước Tây cãi nhau với bạn cùng lớp là Nguyễn Tuấn Kiệt và bị đánh xây xát nhẹ. Minh về kể lại cho anh ruột là Đỗ Hoàng Khánh (SN 1997) và nhờ anh mình tìm Kiệt trả thù.

Trưa 26.10, Khánh đợi Kiệt tan học rồi bám theo. Khánh đi theo đến đoạn ấp 2, xã Tân Phước Tây, Khánh lấy khúc cây ven đường quật mạnh vào gáy làm Kiệt ngã nhào. Kiệt được gia đình đưa đi Bệnh viện Long An cấp cứu, sau đó chuyển tiếp lên Bệnh viện Chợ Rẫy.

Gia đình Kiệt có tất cả 3 chị em. Ba Kiệt tên Nguyễn Văn Hồng Sinh (1978) làm công nhân. Mẹ Kiệt Võ Thị Ngọc Thu (sinh năm 1976) bị bệnh tâm thần nhẹ. Chị gái đầu của Kiệt tên Nguyễn Thị Cẩm Tú (sinh năm 1999) cũng bị di truyền từ mẹ nên không học hành gì mà chỉ ở nhà. Chị thứ 2 tên Nguyễn Thị Tú Trinh (sinh năm 2000) bỏ học từ nhỏ và đi làm ruộng.

Riêng Kiệt, dù học lớp 8 nhưng thể trạng ốm yếu, chỉ nặng hơn 20 kg một chút. Khi Kiệt nhập viện, do thể trạng Kiệt quá yếu nên các bác sĩ không thể phẫu thuật được. Hiện Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Khánh.

Theo An Long

Lao động