1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vĩnh Phúc:

Hoãn phiên tòa xét xử vụ “quan ăn đất”

(Dân trí) - Sáng nay (14/1), TAND tỉnh Vĩnh Phúc mở phiên tòa xét xử lần hai vụ án “quan ăn đất” tại “Dự án trang trại phường Đồng Tâm” tại TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Do thiếu nhân chứng và người liên quan nên Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa.

Các bị cáo trong vụ án hầu hết từng là lãnh đạo cấp cao của tỉnh và huyện. Trong đó, có ông Nguyễn Văn Hòa, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc bị truy tố về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

8 bị cáo khác bị truy tố về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” cũng là những người có chức vụ gồm: Bị cáo Nguyễn Ngọc Quyền, nguyên là Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên, nguyên Chủ tịch UBND TP Vĩnh Yên; ông Lại Hữu Lân nguyên là bí thư Thành ủy Vĩnh Yên, nguyên chủ tịch UBND TP Vĩnh Yên; bị cáo Nguyễn Xuân Trường, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên chủ tịch UBND phường Đồng Tâm; Nguyễn Thị Kim Liên, nguyên Trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường Vĩnh Yên; Nguyễn Thị Ngọc, nguyên Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch Vĩnh Yên; Nguyễn Xuân Liễn, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo; Vũ Văn Chức, nguyên chuyên viên Phòng tài nguyên - môi trường Vĩnh Yên; Dương Đình Tâm, buôn bán tại Vĩnh Yên.

P
Phiên tòa bị hoãn do thiếu nhân chứng và một số người liên quan.

Theo cáo trạng, từ tháng 9/2006 đến tháng 8/2010, các bị cáo trên đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn thu hồi và giao một diện tích lớn đất nông nghiệp cho Nguyễn Anh Quân và Dương Đình Tâm dưới “vỏ bọc” là Dự án trang trại phường Đồng Tâm do Ủy ban Nhân dân phường Đồng Tâm làm chủ đầu tư.

Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc đã có văn bản phản đối việc thu hồi và giao đất dự án này vì việc đó trái với quy định pháp luật. Tuy nhiên, các bị cáo vẫn làm giả văn bản, cố tình thực hiện việc giao đất dự án. Khi đó, ông Nguyễn Văn Hòa còn là Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã ký vào hàng loạt văn bản cho thực hiện dự án, tạo điều kiện để Nguyễn Anh Quân chiếm đất gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỉ đồng.

Trước đó, TAND tỉnh Vĩnh Phúc đã từng tuyên án Nguyễn Ngọc Quyền 5 năm tù giam; Lại Hữu Lân 5 năm tù giam; Nguyễn Xuân Trường 3 năm 6 tháng tù giam; Nguyễn Thị Kim Liên 2 năm 6 tháng tù treo; Nguyễn Thị Ngọc 2 năm 6 tháng từ treo; Nguyễn Xuân Liễn 2 năm 6 tháng tù treo; Vũ Văn Chức 2 năm tù treo; Dương Đình Tâm 2 năm 6 tháng tù. Riêng ông Nguyễn Văn Hòa nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc bị phạt cảnh cáo.

Sau đó, TAND Tối cao đã có kháng nghị và Hội đồng thẩm phán Tòa tối cao đã có quyết định Giám đốc thẩm tuyên hủy bản án của TAND tỉnh Vĩnh Phúc để điều tra lại từ đầu. Lúc này, 6/9 bị án đã chấp hành xong án phạt.

Sáng nay (14/1), sau quá trình điều tra lại vụ án, TAND tỉnh Vĩnh Phúc đã đưa vụ án ra xét xử trở lại. Tuy nhiên, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân và luật sư bào chữa cho các bị cáo cho rằng thiếu nhiều nhân chứng và người có trách nhiệm, quyền lợi liên quan nên các bên đề nghị triệu tập thêm những người này.

Sau khi xem xét kiến nghị của Viện kiểm sát, luật sư bào chữa cho các bị cáo, Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa. Khi nào triệu tập đủ nhân chứng và một số người có liên quan, phiên tòa sẽ mở trở lại.

Q. Đô