1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hòa Bình:

Hộ dân trồng cây thuốc phiện "ngâm rượu làm thuốc" bị phạt 3,5 triệu đồng

Thái Bá

(Dân trí) - Trồng 47 cây thuốc phiện trong vườn với mục đích ngâm rượu làm thuốc, gia đình ông Lường Văn Hòa ở Đà Bắc (Hòa Bình) bị phát hiện bắt giữ, sau đó bị xử phạt 3,5 triệu đồng.

Ngày 11/3, Công an huyện Đà Bắc cho biết, cơ quan chức năng huyện đã ra quyết định xử phạt số tiền 3,5 triệu đồng đối với ông Lường Văn Hòa (SN 1964) trú tại xóm Trung Tằm, xã Trung Thành vì trồng cây thuốc phiện (Anh Túc).

Hộ dân trồng cây thuốc phiện

Nhiều hộ dân trồng cây Anh Túc làm thuốc, ngâm rượu nhưng không hề biết cây này thuộc loại cấm trồng, vận chuyển và buôn bán (ảnh minh họa).

Trước đó, tổ công tác của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy, Công an huyện Đà Bắc phối hợp với Công an xã Trung Thành phát hiện gia đình ông Hòa trồng cây Anh Túc trước cửa nhà.

Tổ công tác của Công an huyện Đà Bắc đã lập biên bản, thu giữ được 47 cây thuốc phiện có đầy đủ các bộ phận gồm rễ, thân, lá và quả giao cho cơ quan chức năng xử lý.

Tại cơ quan Công an, ông Lường Văn Hòa đã thừa nhận hành vi vi phạm, khai việc trồng cây thuốc phiện chỉ nhằm mục đích để ngâm rượu làm thuốc.