Nghệ An

Hiệu trưởng và kế toán thông đồng chiếm đoạt tiền chế độ của 71 giáo viên,

(Dân trí) - Chỉ trong vòng nửa năm học, nguyên Hiệu trưởng và Kế toán Trường Tiểu học Hữu Khuông (Tương Dương, Nghệ An) khi còn tại vị đã thông đồng với nhau chiếm đoạt hơn 712 triệu đồng tiền chế độ của 71 giáo viên.


Hiệu trưởng và kế toán thông đồng chiếm đoạt tiền chế độ của 71 giáo viên,

Nguyên Hiệu trưởng Lương Thành Hoàng (trái) và Nguyễn Quang Bình trước vành móng ngựa

Sáng 16/5, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử Nguyễn Quang Bình (SN 1973, trú tại phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An) và Lương Thành Hoàng (SN 1961, trú xã Yên Na, huyện Tương Dương, Nghệ An) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
 
Tháng 10/2010, thực hiện đề án thuyên chuyển giáo viên vùng lòng hồ Thủy điện Bản Vẻ, huyện Tương Dương đã thuyên chuyển công tác 120 cán bộ, giáo viên ngành giáo dục về công tác tại huyện Thanh Chương.
 
Thời gian này, Nguyễn Quang Bình là kế toán Trường tiểu học Hữu Khuông (Tương Dương) đã lợi dụng sự thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý cán bộ, công tác quản lý tài chính của Hiệu trưởng Lương Thành Hoàng cũng như sự sơ hở của các phòng chức năng trong quản lý ngân sách để lập giấy rút dự toán ngân sách 71 cán bộ, giáo viên Trường tiểu học Hữu Khuông, chiếm đoạt số tiền là 712.723.195 đồng. Toàn bộ hồ sơ, sổ sách liên quan đến lương và phụ cấp của 71 cán bộ, giáo viên này đã được Hiệu trưởng Lương Thành Hoàng ký khống từ trước đó.

Về Lương Thành Hoàng, là Hiệu trưởng nhưng thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý cán bộ và quản lý ngân sách, đã phó thác toàn bộ các hoạt động tài chính cho Nguyễn Quang Bình, không ký vào bảng lương, ký khống nhiều giấy rút dự toán ngân sách để Bình lợi dụng và chiếm đoạt tiền của Nhà Nước.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng phát hiện ra rằng, trong 2 năm 2009-2010, Nguyễn Quang Bình đã hai lần thông đồng với Vi Thanh Nghệ, nguyên Kế toán khối mầm non, tiểu học - Phòng Tài chính huyện Tương Dương, nâng khống số phụ cấp ưu đãi của Trường Tiểu học Yên Tĩnh 1, Trường tiểu học Hữu Khuông (Tương Dương) để rút tiền chia nhau. Tuy nhiên, sau khi sự việc được phát hiện, Bình đã kịp thời bồi hoàn số tiền trên.

Xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Quang Bình 13 năm tù giam về tội “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, Lương Thành Hoàng 3 năm tù treo và 5 năm thử thách về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Quang Anh